SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ sập cầu cao tốc tại Italia: Đã xuất hiện các dấu hiệu bất ổn trước đó

11:35, 15/08/2018
(SHTT) - Sau tai nạn sập cầu cao tốc diễn ra vào chiều ngày 14/8 tại thành phố Genoa, miền Bắc Italia, con số thương vong được ghi nhận vẫn liên tiếp tăng lên kèm theo nguy cơ gây rò rỉ khí gas tại nhà máy công nghiệp ngay gần đoạn cầu bị sập.

 Tính cho tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 35 trường hợp tử vong được chính quyền thành phố Genoa ghi nhận, ngoài ra, vẫn còn rất nhiều người khác đang nằm trong đống bê tông đổ nát do cầu cao tốc Morandi  bị sập xuống. 

Theo thông tin báo chí Italia, nguyên nhân ban đầu khiến cây cầu Morandi bị sập đang bắt đầu được làm rõ. Theo đó, các dấu hiệu bất ổn liên quan đến cây cầu Morandi tại Genoa đã được cảnh báo từ năm 2016 khi một Giáo sư khoa Công trình của trường Đại học Genoa là Antonio Brencich đã đưa ra cảnh báo là cầu Morandi có nhiều lỗi thiết kế, đặc biệt liên quan đến phần bê-tông làm trụ cầu.

sapcau_mawt

 

Mặc dù đã được cảnh báo từ trước nhưng chính quyền địa phương tại Genoa đã phớt lờ điều đó và chỉ chịu chi một khoản tiền bảo dưỡng thường xuyên cho cây cầu. Điều đáng nói đó là khoản chi phí bảo trì đó thậm chí còn cao hơn cả chi phí xây dựng cây cầu.

Cho tới thời điểm hiện tại, con số nạn nhân từ vong do sập cầu đã lên tới 35 người. Ngoài ra, do thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều phương tiện đang lưu thông trên cầu nên vẫn còn nhiều người khác đang bị kẹt lại trong đống đổ nát.

Do địa điểm sập cầu gần ngay 1 nhà máy sản xuất công nghiệp nên các nhà chức trách địa phương cũng đang lo ngại về nguy cơ rò rỉ khí gas gây ô nhiễm môi trường và tăng nguy cơ cháy nổ trong khu vực.

Để khắc phục sự cố và thực hiện công tác cứu nạn, nhà chức trách Italia cũng đã huy động ít nhất 200 lính cứu hoả hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót. Nhiều đội cứu hộ từ nhiều nơi trên thế giới, được trang bị chó nghiệp vụ, cũng đang đổ về Genoa để trợ giúp chính quyền địa phương trong việc tìm kiếm các nạn nhân.

Các nhà lãnh đạo ở nhiều nước trong khu vực châu Âu như Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Italia cũng như các gia đình có nạn nhân bị tai nạn. 

Mai An

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".