SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Vợ danh hài Xuân Bắc, Nguyễn Thị Hồng nhung là ai?

17:06, 14/09/2017
(SHTT) - Thời gian gần đây, dư luận đang đặt sự quan tâm đến Nguyễn Hồng Nhung - vợ nam diễn viên hài Xuân Bắc, trước thông tin chị Nhung chia sẻ về việc bị nơi làm việc và NSND Anh Tú chèn ép.

 Vợ Xuân Bắc dọa tung chứng cứ bị chèn ép

Mới đây, chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ nam diễn viên hài Xuân Bắc, giảng viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội đã lên trang cá nhân chia sẻ về việc bị nơi làm việc và NSND Anh Tú chèn ép.

Chị Hồng Nhung vừa khóc vừa nói: “Sáng nay tôi đến lớp dạy, bàn ghế không có, sinh viên phải lấy tạm băng ghế dài ngoài bãi phế thải ở chân cầu thang để ngồi".

Vợ nam diễn viên Xuân Bắc nói thêm: "Trong đợt chấm thi năm 2016 - 2017, tôi được chỉ đạo là không ngồi trong ban chấm thi tốt nghiệp. Tôi không biết lý do tại làm sao. Khi được hỏi ra thì đây là chỉ đạo của ban giám hiệu. Sau khi tìm hiểu tôi biết có sự can thiệp của một cộng tác viên tham gia hội đồng chấm thi”. Sau đó, chị Nhung chỉ đích danh cộng tác viên đó là NSND Anh Tú - đồng nghiệp của Xuân Bắc tại Nhà hát kịch Việt Nam.

Vo Xuan Bac

Chân dung người vợ "quyền lực" của danh hài Xuân Bắc  

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức cuộc họp kéo dài 9 tiếng

Liên quan đến thông tin vợ nam diễn viên hài Xuân Bắc, giảng viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội đã lên trang cá nhân chia sẻ về việc bị nơi làm việc và NSND Anh Tú chèn ép. Ngày 13/9, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã mời Thạc sĩ Nguyễn Hồng Nhung (vợ danh hài Xuân Bắc) lên làm việc nhằm giải quyết khúc mắc.

Cuộc họp diễn ra từ 8h30 sáng đến khoảng 18h giờ tối. Kết thúc buổi họp, chị Nhung xuất hiện khá mệt mỏi. Cuộc họp bao gồm Ban giám hiệu (hiệu trưởng và 2 hiệu phó), công đoàn, thanh tra nhân dân, chi bộ, Đảng bộ, quản lý khoa.

Mặc dù cuộc họp diễn ra với tinh thần thoải mái nhưng chị Nhung vẫn bật khóc khi bàn đến hàng loạt những vấn đề bức xúc tồn tại lâu nay. Và lý do cuộc họp kéo dài đến như vậy là vì có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Cũng theo chị Nhung, sau cuộc họp, Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã có câu trả lời xác đáng về cá nhân chị Nhung một cách công khai và chính xác.

"Ngoài ra nhà trường đã nhận lỗi về việc phát ngôn sai về nhân thân của tôi khi nói tôi chỉ là giáo viên dạy môn phụ, điều này đã được ghi trong biên bản cuộc họp. Ai là người phát ngôn sai sẽ phải đính chính, tôi ghi nhận hợp tác này. Còn tại đây, tôi khẳng định mình là diễn viên, đạo diễn, thạc sĩ sân khấu và cử nhân kinh tế tốt nghiệp tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Tôi là một trong ba người thành lập khoa cùng giảng viên Trần Đức và Hoàng Lan Anh", chị Nhung chia sẻ.

NSND Anh Tú nói gì?

Trước lời khẳng định của chị Nguyễn Hồng Nhung, NSND Anh Tú chia sẻ với phóng viên VTC News: "Tôi không quan tâm".

Anh nói thêm: "Tôi khẳng định có tư vấn cho ban giám hiệu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội nên mời những NSND, NSƯT tới chấm thi tốt nghiệp để nâng cao uy tín của trường. Trong khi đó, chị Nhung không phải là nghệ sĩ đạt được những danh hiệu trên. Có lẽ vì thế, chị Nhung hiểu lầm, cho rằng tôi chèn ép chị".

Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam một lần nữa khẳng định không chèn ép thạc sĩ, giảng viên khoa Sân khấu Nguyễn Hồng Nhung. Anh bày tỏ băn khoăn, việc chấm thi tốt nghiệp diễn ra từ hồi tháng 6 nhưng tại sao chị Nhung lại chọn thời điểm này để nói lên những bức xúc của mình.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam đã nhận quyết định nghỉ hưu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 13/9. Ông sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/11.

NSND Anh Tú và NSƯT Xuân Bắc hiện đang là Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Họ cũng là 2 trong số ứng viên cho vị trí đứng đầu đơn vị nghệ thuật này.

NSND Anh Tú cho hay, việc chọn ai lên vị trí Giám đốc là quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như tập thể lãnh đạo đơn vị anh công tác. Bản thân anh trong là một đạo diễn, công việc chính của anh là sáng tạo. Anh muốn tập trung vào công việc của mình. Tuy vậy, dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì, anh đều cố gắng hoàn thành.

Trước câu hỏi sự việc vừa qua có ảnh hưởng tới mối quan hệ với Xuân Bắc, NSND Anh Tú khẳng định là không. "Mối quan hệ giữa tôi và Xuân Bắc từ trước tới nay vẫn rất tốt đẹp".

Vợ danh hài Xuân Bắc là ai ?

Được biết, vợ Xuân Bắc có tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1982, là thạc sỹ, làm giảng viên khoa Sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Năm 2004, người phụ nữ bí ẩn này được khán giả gọi bằng cái tên Tạ Thị Lạng. Cô cùng Xuân Bắc tung hứng khá “ngọt” trong chương trình Gala Cười với tiểu phẩm hài Tỏ tình qua điện thoại.

Năm ấy, Xuân Bắc vào vai 1 chàng trai si tình nhưng… nhát gái, yêu mến cô Tạ Thị Lạng nhưng không dám tỏ tình. Sau khi được “quân sư” Tự Long bày cách, Xuân Bắc đã tìm tới để bày tỏ tình cảm.

Đúng 2 năm sau ngày Xuân Bắc tỏ tình trên sân khấu, năm 2006, cô gái "Tạ Thị Lạng" chính thức trở thành vợ của “anh Núi”.

 Sau khi kết hôn, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc không theo nghiệp diễn mà trở thành giảng viên, thời gian còn lại chuyên tâm vun vén cho gia đình.

Đặc biệt, chính danh hài tiết lộ rằng sức ảnh hưởng của chị “ghê gớm” tới mức: “Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết!"

Không chỉ thế, anh khẳng định những quyết định của anh đều có sự “can thiệp”, khích lệ của bà xã.

Một ví dụ đơn giản nhất thể hiện sự “quyền lực” của vợ đối với Xuân Bắc là việc tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế.

Anh chia sẻ: “Vợ "bật đèn xanh" là tôi lên đường, chứ nói thật, dù tôi có thích chương trình đến mấy mà bà xã đứng, chỉ tay, lắc đầu thì thôi, hai bố con tôi cũng nhanh chóng… lên giường đi ngủ”.

PV (t/h)

 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).