SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Vé máy bay Tết 2022: Giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng vẫn ế

14:35, 22/12/2021
(SHTT) - Khuyến mãi ngập thị trường, tuy nhiên lượng khách đặt mua vẫn rất thấp do nhiều người chưa quyết định đặt vé về quê vì ngại dịch và các quy định về cách ly.
tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các hãng hàng không đã tung hàng triệu vé ưu đãi giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng chưa bao gồm thuế phí.

Cụ thể, Vietnam Airlines đang có kế hoạch cung ứng gần 2 triệu ghế, tương đương khoảng 10.000 - 11.000 chuyến bay, trong giai đoạn từ ngày 16/1 - 15/2/2022 (tức từ 14 tháng Chạp - 15 tháng Giêng).

Vietnam Airlines đã chính thức mở bán 1,2 triệu ghế và sẽ tiếp tục tăng số lượng theo nhu cầu thị trường và sự cho phép của cơ quan chức năng.

Trong dịp này, Vietnam Airlines triển khai mức giá ưu đãi chỉ 68.000 đồng/chiều (tương đương 643.000 đồng bao gồm thuế, phí) trên nhiều đường bay nội địa gồm: Giữa TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh... 

Bên cạnh đó, Vietjet Air cũng vừa tung ra loạt vé máy bay đồng giá 10.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Vé được mở bán trong 3 ngày, từ 20 - 22/12, áp dụng cho hành trình bay từ 1/1 - 31/12/2022. 

Tương tự, hòa chung không khí cuối năm, Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết đã tung ra mức ưu đãi giảm 20% cho đặt vé 2 người và 30% cho các nhóm khách từ 3 người trở lên, áp dụng cho các hãng vé như Economy Savermax, Economy Saver và Economy Smart, áp dụng cho thời gian bay xuyên suốt cho giai đoạn cao điểm từ 23/12/2021 - 4/1/2022 và trên hầu hết các đường bay nội địa của Bamboo Airways.

Ngay từ đầu tháng 12/2021, Bamboo Airways đã thông báo tăng tần suất nhiều đường bay nội địa để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Cụ thể, hãng tăng tần suất khai thác đường bay TP.Hà Nội - TP.HCM lên 3 - 4 chuyến khứ hồi/ngày, tiến tới khai thác 4 - 5 chuyến khứ hồi/ngày từ 15/12/2021. Các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Đà Nẵng cũng được tăng lên 2-3 chuyến khứ hồi/ngày.

Khuyến mãi ngập thị trường, tuy nhiên lượng khách đặt mua vẫn rất thấp do nhiều người chưa quyết định đặt vé về quê vì ngại dịch và các quy định về cách ly.

Chủ một đại lý vé máy bay ở TP.HCM chia sẻ, dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng rất ít khách hỏi vé về quê. Một số hãng hàng không vừa tung vé giá rẻ trước 22 tháng chạp nhưng nhu cầu của khách hàng chưa cao.

"Nhiều khách sợ hủy chuyến bay vì dịch nên chưa muốn đặt trước, nhất là khi việc hoàn tiền vé thực hiện rất lâu. Có nhiều người bị hủy chuyến từ 6 tháng trước nhưng đến giờ vẫn chưa được trả lại tiền" - đại lý vé máy bay này nói.

Theo VTV, thông tin từ một số đại lý kinh doanh vé máy bay cho biết, dù vé máy bay Tết đã bán được hơn một tháng nhưng lượng khách đặt mua vé sụt giảm 60 - 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do đa số người dân hiện nay đều chưa vội quyết định đặt vé vì lo ngại tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đặc biệt khi biến chủng Omicron đang lan rộng.

Cùng với đó, thu nhập của đa số người tiêu dùng bị giảm sút, kéo theo nhu cầu đi lại trong dịp Tết bằng đường hàng không sẽ ít hơn. Vì người dân chưa mặn mà trong việc mua vé nên các đại lý vé máy bay lớn cũng chưa dám gom vé Tết như mọi năm.

Quang Duy

Tin khác

Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng thu nội địa của tỉnh này ước đạt 11.526 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ.
Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu với dưa hấu của Việt Nam.
Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Theo số liệu từ Tổng cục hải quan, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt kim ngạch hơn 15 tỷ USD tính tới ngày 15/4.
Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông tin được đưa ra trong Báo cáo Đầu tư công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2024 được công bố hôm 26/4 vừa qua.
Kinh tế 5 giờ trước
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người chọn đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Các thú cưng như chó, mèo thường không thể đi theo cùng chủ nên dịch vụ trông giữ chó mèo đã trở nên đắt khách trong dịp này.
Liên kết hữu ích