SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 tháng trước
Hiện tượng một số trường đại học ở Việt Nam “mua” các công bố khoa học của các nhà nghiên cứu với giá cao nhằm được thăng tiến trên các bảng xếp hạng đại học quốc gia và quốc tế, liệu hành vi “bán” bài nghiên cứu của nhà khoa học có vi phạm liêm chính học thuật?
Kinh tế 5 tháng trước
(SHTT) - Sở Công Thương Hà Nội mới đây đã tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội với các viện nghiên cứu, trường đại học năm 2023.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT)-Quyền đối với tên trường đại học tự động phát sinh kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập. Nhưng quyền đối với nhãn hiệu thì không tự động phát sinh, nó chỉ phát sinh với 2 điều kiện:Trường đại học có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;Được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX vừa ký kết hợp tác với World@Meta - một Công ty công nghệ Singapore để triển khai dự án Metaverse, xây dựng mô hình trường học ảo, nhằm mang đến cho học viên nhiều cơ hội trải nghiệm độc đáo, mới lạ trong học tập và giải trí.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ trong trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp”.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Nghiên cứu khoa học là một trong các hoạt động quan trọng tại trường đại học nhằm phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu của trường đại học UMass Amherst đã sáng tạo ra chiếc “mũi điện tử" bằng các dây nền vi khuẩn bền vững. Đây được coi là một bước đột phá trong công nghệ xanh đại diện cho một mô hình sinh học mới trong kỹ thuật điện tử.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học được thực hiện dựa trên hai nhóm tiêu chí gồm: Chuyển đổi số trong đào tạo và chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học.
Tin tức 1 năm trước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM được đánh giá là hệ sinh thái năng động nhất của cả nước. Thành quả này có được nhờ sự đóng góp của nhiều thành phần, trong đó trường đại học là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, việc nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ cho các trường đại học, với các mô hình quản trị tài sản trí tuệ phù hợp đang là vấn đề đặt ra đối với các trường đại học và cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ.
Media 1 năm trước
(SHTT) – Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xem như biểu tượng của tri thức, của nền giáo dục Việt Nam. Đây là nơi thờ phụng các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An - người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), khởi động một dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu của Việt Nam với ngân sách 14,2 triệu đô la. Dự án mang tên Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam 2021), hội thảo trực tuyến “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại trường đại học, viện nghiên cứu" đã được diễn ra thành công.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Đối với những nhà sáng chế, khó khăn gặp phải đó là vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính là phát minh, sáng tao vừa phải thực hiện các khâu trong đăng ký sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong môi trường đại học. Do đó, sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ là rất cần thiết.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, công nghệ được coi là công cụ nhằm tăng sức cạnh tranh và chất lượng mọi loại sản phẩm. Trong đó, các trường đại học chính là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ. Tuy nhiên hoạt động phát triển khoa học công nghệ tại các trường đại học vẫn còn hạn chế.