SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thử nghiệm thành công thuốc psilocybin trị trầm cảm

14:39, 19/12/2019
(SHTT) - Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 do các nhà khoa học Anh tiến hành khẳng định khả năng sử dụng psilocybin, chiết xuất từ nấm, như một loại thuốc để điều trị trầm cảm mạn tính kết hợp với các buổi trị liệu.

Theo Medical Express, các nhà khoa học ở King College London và công ty y tế Compass Pathways (Anh) đã công bố kết quả của giai đoạn đầu thử nghiệm lâm sàng loại thuốc psilocybin.

psilocybin

 

Psilocybin có thành phần chính là 1 hoạt chất trong nấm. Đây là một loại thuốc gây ảo giác, có nghĩa là tiêu thụ nó gây ra các triệu chứng ảo giác. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu về sức khỏe tâm thần đã nghiên cứu khả năng sử dụng nó để điều trị chứng trầm cảm mạn tính.

Trong hầu hết các trường hợp, psilocybin là phương pháp điều trị cuối cùng cho những bệnh nhân không đáp ứng với bất kỳ loại điều trị nào khác. Theo các nhà khoa học, dùng hoạt chất chiết xuất từ nấm không gây ra tác dụng phụ. Điều đáng chú ý là các nhóm chuyên gia khác nhau trước đây đã cố gắng điều trị chứng trầm cảm nặng bằng chất này.

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã kiểm nghiệm sự an toàn của thuốc, 89 tình nguyện viên khỏe mạnh đã được tiêm vào cơ thể 10 hoặc 25 miligam hợp chất trước các buổi trị liệu tâm lý. Một số người nhận được giả dược. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi để đánh giá tác dụng phụ trong tối đa 12 tuần.

roi-loan-tram-cam

 

Các buổi trị liệu được thực hiện với số lượng tình nguyện viên khác nhau, từ 1 người đến 6 người. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng không có tác dụng phụ nghiêm trọng ở bất kỳ tình nguyện viên nào. Tác dụng phụ nhỏ chỉ mang tính chất ảo giác. Họ cũng nhận thấy rằng các tình nguyện viên không gặp vấn đề gì chức năng nhận thức hoặc tác động bất lợi về cảm xúc.

Theo các nhà khoa học, tất cả những điều này cho thấy khả năng sử dụng psilocybin như một loại thuốc để điều trị trầm cảm mạn tính kết hợp với các buổi trị liệu.

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu của họ là công trình lớn nhất về psilocybin cho đến nay và kết quả là đầy hứa hẹn.

Vũ An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Liên kết hữu ích