SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ nhắm vào vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

07:37, 26/10/2019
(SJTT) - Thỏa thuận mới sẽ bao gồm nhiều đồng thuận giữa 2 bên từ tháng 5 về vấn đề sở hữu trí tuệ. Qua đó, thỏa thuận giai đoạn đầu sắp tới hướng đến thiết lập cơ chế ràng buộc nhằm bảo vệ quyền này.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro mới đây cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ nhắm vào vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2019-09-24t162337z1589765556rc18be0882e0rtrmadp3un-postal-15719216042731266477493

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro - Ảnh: REUTERS 

Trả lời phỏng vấn Fox Business Network, ông Navarrow cho biết thỏa thuận mới sẽ bao gồm nhiều đồng thuận giữa 2 bên từ tháng 5 về vấn đề sở hữu trí tuệ. Qua đó, thỏa thuận giai đoạn đầu sắp tới hướng đến thiết lập cơ chế ràng buộc nhằm bảo vệ quyền này.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng cũng nói thêm ông hi vọng Trung Quốc đàm phán với "thiện chí".

"Tin tức tốt lành về thỏa thuận giai đoạn 1 là nó bao gồm gần như toàn bộ chương về sở hữu trí tuệ có trong thỏa thuận hồi tháng 5 mà họ đã bội ước. Điều này có nghĩa là nếu họ ăn cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, chúng ta có thể áp dụng biện pháp trừng phạt mà không bị họ trả đũa", ông Navarro nói.

Cũng theo ông này, nội dung cơ chế ràng buộc về cơ bản là phía Washington có quyền trả đũa mà Bắc Kinh không được phản ứng lại, trong trường hợp phát hiện vi phạm bản quyền từ phía Trung Quốc.

Phát biểu của ông Navarro là cập nhật mới nhất cho diễn biến cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 về nguyên tắc trong vòng đàm phán cấp cao tại Washington diễn ra vào ngày 10 - 11/10. Với thỏa thuận này, Tổng thống Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 15/10.

Nếu tiến trình đàm phán tiến triển thuận lợi, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp mặt và ký kết thỏa thuận bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Chile trong tháng 11.

Loan Hoàng

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 15 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.