SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Tết cận kề, pháo lậu tìm đủ mọi cách vào thị trường Việt

07:30, 18/12/2023
(SHTT) - Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tục phát hiện và kịp thời ngăn chặn số lượng lớn pháo nổ được thẩm lậu về Việt Nam chờ tiêu thụ trong các dịp lễ, Tết lớn sắp tới.

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 17/12 vừa qua, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) phối hợp với lực lượng liên ngành của Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Đội Kiểm soát liên ngành chống buôn lậu tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh và Công an thành phố Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ quả tang đối tượng vận chuyển 204kg nghi là pháo hoa nổ.

Trước đó, khi lực lượng liên ngành phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ 1, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, phát hiện một nhóm người đang bốc hàng từ bờ sông lên xe tải nhãn hiệu KIA, loại 2,5 tấn, biển kiểm soát 24H-013.94.

Phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng lợi dụng đêm tối đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ đối tượng Trần Anh Sơn (sinh năm 1983, đăng ký tạm trú tại tổ 10, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) là lái xe cùng toàn bộ hàng hóa trên xe.

Capture

Đối tượng Trần Anh Sơn cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN) 

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 10 bao tải bên trong là thùng xốp, tiếp đó là thùng carton, mỗi thùng chứa 12 hộp hình vuông có in chữ nước ngoài, tổng trọng lượng hàng hóa 204kg, nghi là pháo hoa nổ.

Tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang đối với Trần Anh Sơn. Đối tượng Sơn khai nhận là người chuyên chở hàng thuê tại thành phố Lào Cai, trước đó đã được một đối tượng không quen biết, gọi điện thoại thuê chở số hàng trên.

 Khi đối tượng lái xe đến địa điểm tập kết để bốc hàng thì bị lực lượng liên ngành phát hiện bắt giữ. Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra theo quy định.

Trước đó, vào trưa ngày 16/12, tổ công tác bao gồm Công an huyện Tân Hưng chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An)  trong quá trình tuần tra kiểm soát, phòng chống buôn lậu ở tuyến biên giới đã phát hiện chiếc xe tải BKS 51C-872.42 do đối tượng Võ Hồng Dân (SN 1980, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) điều khiển do có dấu hiệu khả nghi, đang lưu thông từ xã biên giới Hưng Điền B về thị trấn Tân Hưng.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện do Dân điều khiển  43 bao tải loại dùng để chứa lúa gạo. Khi các bao tải được mở ra, tổ công tác phối hợp phát hiện bên trong các bao chứa tổng cộng 1.341 kg pháo các loại.

phao_1-1702772145814

 

Tài xế Dân không xuất trình được hóa đơn chứng từ, các giấy tờ liên quan đến số pháo này. Dân khai được một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh thuê chở số pháo trên từ biên giới về TP Hồ Chí Minh.

Công an huyện Tân Hưng đã lập biên bản, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 17/12, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang tạm giữ Võ Hồng Dân để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu.

Tại Hà Nội, Công an thành phố mới đây cho biết, trong ngày 15/12, lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ ổ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại địa bàn xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, (Hà Nội) tạm giữ hình sự 3 đối tượng, thu giữ 37 bánh pháo nổ, trọng lượng 31,34kg cùng nhiều tang vật là thuốc pháo, nguyên liệu làm pháo nổ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: mua nguyên liệu sản xuất pháo nổ qua mạng; tổ chức sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó dùng các trang mạng xã hội để giao bán cho khách hàng có nhu cầu.

dcefd88f497069cf1caa93ea29d8f38a-1424

 

Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, thời gian gần đây nổi lên tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội: mua nguyên liệu sản xuất pháo nổ qua mạng; tổ chức sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó dùng các trang mạng xã hội để giao bán cho khách hàng có nhu cầu. Điều này càng khiến công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng thêm khó khăn, đặc biệt là trong thời gian cao điểm hiện nay.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc tổ chức sản xuất pháo nổ tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tạo tính răn đe các đối tượng phạm tội.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng; đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 17 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.