SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tập đoàn khách sạn lớn thứ 5 thế giới đầu tư vào Đà Nẵng

06:46, 14/03/2017
Louvre Hotels Group sẽ mang thương hiệu chủ chốt và lâu đời nhất - Golden Tulip tới chuỗi Boutique Hotel thuộc tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng.

Empire Group và Louvre Hotels Group vừa ký kết hợp tác chiến lược nhân dịp ra mắt dự án Cocobay Đà Nẵng tại Triển lãm Du lịch hàng đầu thế giới ITB Berlin (Đức). Louvre Hotels Group sẽ tiếp tục vận hành thương hiệu Golden Tulip. 

Golden Tulip là thương hiệu thứ hai do đơn vị quản trị đến từ Pháp mang đến tổ hợp 11.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng. Trước đó, hai bên đã hợp tác để Campanile Hotel phát triển tại Cocobay.

cocobay1-7055-1489368887

Đại diện Empire Group và Lourve Hotels Group ký tên lưu niệm đánh dấu bước hợp tác quốc tế lần hai. 

Ông Trịnh Việt Hưng - Phó tổng giám đốc Empire Group cho biết, nếu Campanile là thương hiệu khách sạn đầu tiên có mặt tại châu Á thì Golden Tulip là thương hiệu chủ chốt và lâu đời nhất của "ông lớn" ngành khách sạn này. Hiện Golden Tulip có mặt tại 34 quốc gia.

Theo lãnh đạo Empire Group, trong đầu tư bất động sản du lịch giải trí, quản lý vận hành đóng vai trò quan trọng, giúp thu hút khách lưu trú dài ngày, sử dụng nhiều dịch vụ. Louvre Hotels Group nổi tiếng bởi sự chuyên nghiệp, vì thế doanh nghiệp này rất tin tưởng.

"Được quản lý vận hành bởi đơn vị quản trị khách sạn hàng đầu thế giới, chuỗi Boutique Hotel nói riêng, tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay nói chung sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam cũng như cơ hội đầu tư bất động sản giải trí cho giới đầu tư", ông Hưng kỳ vọng.

cocobay2-7177-1489368887

Chủ tịch Lourve Hotels trả lời phỏng vấn về mô hình Cocobay Đà Nẵng và tiềm năng hợp tác giữa hai tập đoàn. 

Cùng quan điểm với ông Hưng, ông Erick Herlangga - Phó giám đốc Phát triển Kinh doanh châu Á chia sẻ, sự kiện này mở ra cơ hội đầu tư lâu dài cho Louvre Hotels Group tại Việt Nam và châu Á. Tập đoàn cam kết sẽ phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ tốt và thực hiện nhiều giải pháp tiếp thị chuyên nghiệp, khác biệt để mang lại những trải nghiệm mới cho khách hàng tại Boutique Hotel.

Louvre Hotels Group là tập đoàn khách sạn lớn thứ 5 thế giới, được thành lập năm 1962 tại Hà Lan với tên gọi Golden Tulip Hotels. Louvre được ví như "tượng đài" trong ngành khách sạn với 6 thương hiệu khác nhau từ một đến 5 sao đặt tại 51 quốc gia.

Ngoài Golden Tulip, dự kiến từ tháng 6 năm nay, các khách sạn trong chuỗi Boutique Hotel tại Cocobay sẽ lần lượt ra mắt gồm: Muze, Bisou, Latido, Campanile, Unsripted với số lượng phòng rất lớn. Mỗi khách sạn mang một phong cách riêng được thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Bên cạnh khách sạn, Empire Group cũng giới thiệu ra thị trường sản phẩm condotel chăm sóc sức khỏe Coco Ocean-Spa Resort. Đây là dự án thành phần có vốn đầu tư lớn nhất tại tổ hợp Cocobay hiện nay. Theo chủ đầu tư, Coco Ocean-Spa Resort là dự án bất động sản đầu tiên tại Việt Nam phát triển dịch vụ du lịch về chăm sóc sức khỏe quy mô lớn.

cocobay3-5844-1489368887

Phối cảnh khách sạn Campanile. 

Cocobay là khu tổ hợp giải trí có quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng. Dự án được xây dựng theo mô hình giải trí và lưu trú khép kín với nhiều hạng mục cao cấp như trung tâm mua sắm, sân khấu 1.500 chỗ, khu biểu diễn nghệ thuật, hồ bơi có chiều dài kỷ lục, phố đi bộ xuyên suốt dự án, khu biểu diễn võ thuật, sân khấu trong nhà... Bên cạnh đó là câu lạc bộ Beach Club, tổ hợp nhà hàng đa dạng các nền ẩm thực từ Đông sang Tây cùng nhiều tiện ích và các dịch vụ giải trí mới lạ, hiện đại được lấy cảm hứng từ khu giải trí Las Vegas.

Tại Cocobay Đà Nẵng, các căn hộ, khách sạn nghỉ dưỡng đều hướng tới lợi ích tối ưu cho khách lưu trú cùng tính linh hoạt trong phân bố thời gian sở hữu. Khi đi vào vận hành, nơi đây sẽ thu hút nhiều khách du lịch, mang đến cơ hội đầu tư sinh lời cho khách hàng.

Theo VnExpress

Tin khác

Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.