SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sốc: Trẻ sinh mổ có nguy cơ tiểu đường, béo phì gấp 3 lần so với sinh thường

08:30, 29/03/2018
(SHTT) - Theo một nghiên cứu mới đây, trẻ sinh mổ thường có nguy cơ bị rối loạn chuyển hoá và gặp các chứng bệnh như tiểu đường hoặc béo phì gấp 3 lần so với phương pháp sinh thường.

 Nghiên cứu này được thực hiện bởi sự hợp tác giữa các trường đại học lớn ở Úc, Hà Lan, Ireland và Anh. Qua đó, họ nghiên cứu sức khoẻ của phụ nữ và con cái trong suốt 13 năm.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra những đứa trẻ được sinh ra với bất kỳ biện pháp can thiệp nào, kể cả mổ hay giục sinh đều có nguy cơ tiểu đường, béo phì cao gấp 3 lần, ngoài ra còn các vấn đề về sức khỏe khác như hô hấp, chuyển hóa hoặc các bệnh như chàm bội nhiễm.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Western Sydney, Trung tâm Y tế Đại học Groningen, Đại học Flinders, Đại học UCLAN, Đại học Sydney và Đại học Cork đã đánh giá dữ liệu về sức khoẻ thu được từ gần 500.000 phụ nữ và con cái họ được sinh ra ở New South Wales từ năm 2000 đến 2008. Những thai phụ được chọn cho nghiên cứu đều có cơ thể khỏe mạnh, không hút thuốc hoặc dùng ma túy và nằm trong độ tuổi từ 20-35.

Họ cho biết có 88% thai phụ phải dùng thuốc giảm đau trong quá trình chuyển dạ. Các biện pháp can thiệp khi sinh được áp dụng với 43% thai phụ, trong đó 11% sinh bằng phương pháp mổ. Chỉ 38% thai phụ sinh thường mà không cần bất cứ phương pháp giục sinh nào.

Các nhà khoa học phát hiện ra những trẻ sơ sinh bằng các biện pháp can thiệp có khả năng bị vàng da gấp 3 lần cùng những nguy cơ về bệnh tiêu hóa.

1

Trẻ sinh mổ có nhiều khả năng bị hạ thân nhiệt trong 30 ngày đầu sau sinh và nguy cơ gặp các bệnh đường tiêu hóa nhiều gấp 3 lần so với sinh thường. 

Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, rối loạn chuyển hóa và chàm bội nhiễm cũng gặp nhiều hơn ở những trường hợp sinh mổ. Nghiên cứu kết luận: "Trẻ sinh bằng các phương pháp can thiệp gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn hẳn sinh thường”.

Tiến sĩ Lillian Peters, một nhà dịch tễ học tại trường đại học Hà Lan và Học viện Amsterdam Groningen nói thêm: “Tất cả những thứ chúng tôi thực hiện trong nghiên cứu này là quan sát, đánh giá việc sử dụng hormone để bắt đầu và kích thích quá trình sinh nở cũng như chế độ sinh. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu trong tương lai, hy vọng có thể khẳng định các phát hiện này bằng cách đưa vào các cơ sở đăng ký dữ liệu dựa vào dân số khác với thời gian theo dõi lâu hơn”.

Giáo sư Dahlen tin rằng trẻ sinh mổ có thể không được tiếp xúc với các vi khuẩn khỏe mạnh gia tăng như khi chúng được sinh ra qua đường âm đạo.

"Chúng ta đều có một hiểu biết nhất định rằng can thiệp y tế có thể làm gián đoạn sự căng thẳng thường thấy ở sinh mổ và điều này dẫn đến một số vấn đề sức khỏe. Điều quan trọng là thai phụ và gia đình nên tìm hiểu tất cả thông tin về những tác động ngắn và dài hạn của việc can thiệp để đưa ra quyết định”.

Trường hợp nào cần sinh mổ?

Có nhiều lý do dẫn đến việc bác sĩ quyết định cho thai phụ sinh mổ.

Đa thai

Phụ nữ sinh đôi, sinh ba vẫn có thể sinh thường nhưng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con cũng như tránh kiệt sức cho mẹ, các bác sĩ thường chỉ định đẻ mổ trước ngày dự sinh.

Từng sinh mổ ít nhất 1 lần

90% phụ nữ đã từng sinh mổ lần trước đó sẽ tiếp tục sinh mổ lần sau do nguy cơ lớn nhất nếu bạn chọn sinh thường là vỡ tử cung, xảy ra ở 0,2-1,5% phụ nữ mang thai.

Tiền sản giật, đứt nhau thai, sa dây rốn,…

Khi thăm khám được những vấn đề sức khỏe bất thường ở thai phụ và thai nhi, sinh mổ thường được ưu tiên hơn cả. Những vấn đề này bao gồm: Tiền sản giật, đứt nhau thai, sa dây rốn, cổ tử cung không mở, suy thai, thai nhi quá lớn hoặc nằm ở vị trí không thuận,…

Vũ Thảo

Tin khác

Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.