SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Siêu máy tính dự báo như thế nào về năm 2020 của Trái Đất

06:57, 18/08/2018
(SHTT) - Theo kết quả dự báo của một siêu máy tính tại Úc được phát triển từ năm 1973, vào năm 2020 chất lượng môi trường của Trái Đất sẽ sụt giảm mạnh. Có thể thế giới sẽ thực sự phải bước tới ngày tận thế vào năm 2040.

 Theo hãng tin ABC của Úc, lời cảnh báo về sự suy giảm thảm hại chất lượng môi trường trên Trái Đất là kết quả của nghiên cứu mang tên World One được thực hiện bởi nhóm các nhà nghiên cứu MIT và siêu máy tính lớn nhất tại thời điểm những năm 1970.

Chương trình World One do một người tiên phong về máy tính tên là Jay Forrester vạch ra, sau khi ông được Câu lạc bộ của Rome (một nhóm các cá nhân quan tâm tới tương lai của loài người) giao nhiệm vụ phát triển một mô hình toàn cầu bền vững.

Sau khi thực hiện phân tích dữ liệu, siêu máy tính đã đưa ra kết quả gây số, Theo đó, vào năm 2040, Trái Đất sẽ trở thành quả cầu chết do mức độ ô nhiễm quá cao và các dịch bệnh phát triển khiến dân số thế giới lao dốc mạnh.

ngaytanthe

 

Ngoài ra, theo kết quả dự báo của siêu máy tính, kể từ sau năm 2020, thế giới sẽ có những thay đổi mạnh mẽ khi chất lượng cuộc sống của con người bị suy giảm mạnh.

Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm MIT chia se: "Nếu chúng ta không có hành động gì, chất lượng cuộc sống sẽ đi xuống con số 0. Ô nhiễm sẽ trở nên nghiêm trọng và nó bắt đầu giết mọi người, khiến dân số sụt giảm, thấp hơn so với hồi những năm 1900. Vào khoảng 2040-2050, cuộc sống trên trái đất sẽ không còn tồn tại".

Thông tin cảnh báo về ngày tận thế của Trái Đất này đã được siêu máy tính đưa ra vào năm 1973 và mới đây, hãng tin ABC của Úc đã nhắc lại để cảnh báo người dân về việc bảo vệ môi trường, cứu lấy Trái đất trước khi quá muộn.

khoahoc

Hàng trăm tấn rác trôi nổi trên khu vực biển Thái Bình Dương.

ben-trong-nui-rac-nuoi-song-5000-nguoi-dan-ngheo-indonesia

 Những núi rác bất tận xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp Trái Đất.

Nhìn vào thực tế môi trường sống của Trái Đất hiện nay, chúng ta thấy vấn đề môi trường đang là một trong những vấn đề nhức nhối đối với chính phủ các nước. Ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, khủng hoảng rác thải đâu đâu cũng xuất hiện. Chúng ta cũng có thể thấy được sự hiển hiện rõ ràng từ sự thay đổi điều kiện môi trường khi các loại thiên tai cũng đang dần diễn biến có phần phức tạp và khó lường, bất tuân quy luật hơn so với trước đó. 

Để dự báo của siêu máy tính không thể thành hiện thực, mỗi cá nhân trên Trái Đất đều phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh. Cứu lấy Trái Đất cũng chính là cứu lấy cuộc sống của loài người.

Mai An 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 20 phút trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).