SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Sau khi cưới Taeyang (Big Bang), Min Hyo Rin ngày càng tròn trịa hơn

16:21, 29/09/2018
Trong lần xuất hiện mới nhất sau khi cưới Taeyang (Big Bang), Min Hyo Rin nhìn tươi tắn với dáng rạng rỡ, vẻ ngoài tròn trịa, đầy đặn hơn trước.

Chiều 28/9 nữ diễn viên Min Hyo Rin xuất hiện tại một sự kiện thời trang tại Seoul cùng nhiều người đẹp như Han Ji Min, Honey Lee, Seo Hyun Jin.

Đây là lần đầu cô lộ diện sau khi kết hôn với Teayang (Big Bang) vào tháng 2.

Trong lần xuất hiện này, Min Hyo Rin gây ngỡ ngàng vì thần thái tươi tắn, rạng rỡ. Nhan sắc của nữ diễn viên thu hút khi chọn lối trang điểm nhẹ nhàng. Min Hyo Rin có vẻ ngoài đầy đặn hơn trước.

Cô chọn đầm đen nhấn eo có thêu họa tiết nổi làm nổi bật vòng 2 thon gọn

Min Hyo Rin dùng mẫu túi mới ra mắt của Valentino trị giá 3.000 USD. Người hâm mộ tinh ý nhận ra không đeo nhẫn cưới với Teayang.

Min Hyo Rin sở hữu nhan sắc ở mức ưa nhìn với gương mặt bầu bĩnh, thuần khiết, đôi mắt lanh lợi và chiếc mũi cao. Cô thoải mái công khai việc phải nhờ cậy đến thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Vẻ ngoài tròn trịa của cô khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về chuyện bầu bí, nhất là khi cô và Taeyang đã kết hôn hơn nửa năm. Cả hai cưới sau 4 năm yêu nhau.

Sau khi kết hôn, Tae Yang lên đường nhập ngũ và vắng mặt khỏi showbiz trong vòng 21 tháng.

Min Hyo Rin tên thật là Jung Eun Ran, sinh năm 1986 tại Daegu. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu vào năm 2006. Trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, người đẹp từng hoạt động như một ca sĩ. Tuy nhiên, Min Hyo Rin gặt hái được nhiều thành công ở mảng diễn xuất hơn ca hát. Vai diễn nổi tiếng nhất của vợ Tae Yang là cô nữ sinh hoa khôi trong bộ phim thanh xuân đình đám Sunny (2011)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).