SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Quảng Ninh: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

15:23, 13/11/2023
(SHTT) - Ngày 12/11, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đã đi kiểm tra tiến độ, chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long.

 Lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày 17/11 tại Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Dự kiến sẽ có khoảng 300 diễn viên, ca sĩ và 4.000 đại biểu, khách mời, nhân dân tham dự lễ khai mạc.

1

 Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra khu vực sân khấu diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long.

Đến thời điểm hiện tại, khu vực sân khấu chính và khán đài chính đã cơ bản dựng xong, đơn vị thi công đang tích cực thi công lắp ráp các hạng mục còn lại. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, có sự tham gia của đại biểu 2 nước và đông đảo nhân dân, yêu cầu các ngành liên quan, TP Hạ Long đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đối với khu vực sân khấu diễn ra lễ khai mạc yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 14/11 để phục vụ việc tập luyện của diễn viên, ca sĩ.

2

 Khu vực sân khấu sẽ được hoàn thành trước ngày 14/11.

Riêng khu vực khán đài, TP Hạ Long phối hợp, hỗ trợ đơn vị sự kiện lắp đặt, sắp xếp đảm bảo an toàn tuyệt đối, có phương án kiểm soát người ra vào chặt chẽ. Yêu cầu toàn bộ mọi công việc chuẩn bị tại khu vực diễn ra lễ khai Lễ hội Hokkaido phải hoàn thiện để tổ chức sơ duyệt chương trình vào ngày 15/11 và tổng duyệt vào ngày 16/11. Đối với khu vực trưng bày triển lãm thương mại, không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam – Nhật Bản yêu cầuphải thi công, lắp ráp xong các gian hàng trong ngày 15/11, bàn giao cho các tổ chức, đơn vị tham dự để tiến hành triển lãm từ ngày 16/ 11.

Lưu ý khu vực triển lãm bố trí các logo, hình ảnh đẹp, bắt mắt, dễ nhận biết để phục nhu cầu tham quan, chụp ảnh của đại biểu, nhân dân, du khách. Ngoài ra, phải đảm bảo tốt các yêu cầu về cấp điện, an ninh trật tự tại khu vực diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động trong sự kiện Lễ hội Hokkaido.

3

 Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra khu vực Quảng trường 30/10 diễn ra lễ hội.

Được biết, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước và kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Hokkaido tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Quảng Ninh. Thời gian diễn ra chuỗi sự kiện này từ ngày 16-19/11/2023. Các sự kiện chủ yếu được tổ chức tại Quảng trường 30/10, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Hạ Long (phường Hồng Hải, TP Hạ Long); Trường Đại học Hạ Long (TP Uông Bí). Trong đó, điểm nhấn là Lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long với với chủ đề “Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc”. Chương trình nghệ thuật biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam - Nhật Bản và Quảng Ninh - Hokkaido, như: Trình diễn trống hội của Việt Nam, trống Taiko của Nhật Bản và múa Yosakoi; các bài hát dân ca của Việt Nam; các tiết mục, bài hát đặc trưng của Quảng Ninh...

4

 Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao báo cáo phương án khu vực triển lãm, trưng bày và gian hàng.

Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 2023 tại Quảng Ninh là hoạt động giao lưu văn hóa; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Quảng Ninh, Việt Nam và Hokkaido, Nhật Bản. Qua đó, giới thiệu, tôn vinh văn hóa truyền thống của hai dân tộc, đất nước và hai tỉnh; kết nối các doanh nghiệp nhằm giao lưu, thúc đẩy xúc tiến, kích cầu du lịch, kinh tế, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đồng thời thể hiện sự chủ động, tích cực của tỉnh Quảng Ninh trong việc kịp thời triển khai, cụ thể hóa có hiệu quả những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Hoàng Quỳnh/Quảng Ninh Portal

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 8 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.