SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Quảng Ninh: Đón Xuân, ấm áp nghĩa tình quân dân nơi biên giới

10:35, 17/01/2024
(SHTT) - Những ngày giáp Tết 2024, cùng với việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ trật tự an ninh khu vực biên giới, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa giúp bà con đón Tết đầy đủ, ấm áp, tô thắm thêm tình đoàn kết quân - dân vùng biên giới, biển đảo.

 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia đóng quân trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái), nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh khu vực Đông Bắc của Tổ quốc. Địa bàn biên phòng đơn vị quản lý 2 xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung có 1.449 hộ/5.269 nhân khẩu gồm 8 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Tày, Hoa, Sán Dìu, Dao, Mường, Nùng, Thái), thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông - lâm nghiệp và khai thác thủy sản ven bờ, còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố.

1

Lãnh đạo BĐBP tỉnh và TP Móng Cái trao tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã đảo Vĩnh Thực. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo đơn vị phụ trách trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2024, Đồn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới, vùng biển. Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị triển khai các hoạt động chăm lo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân đầm ấm.

Ngày 12/1 vừa qua, Đồn đã phối hợp trao tặng 1 “Mái ấm biên cương” trị giá 200 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Huệ (77 tuổi, hộ cận nghèo, thôn 2, xã Vĩnh Thực). Chồng, con trai, con dâu mất, nhiều năm qua bà Huệ và cháu trai sống trong căn nhà xuống cấp. Ngày nhận nhà mới, bà Huệ xúc động: “Cứ như là mơ vậy. Dịp Tết này 2 bà cháu tôi đã có ngôi nhà mới kiên cố để ở. Tôi cảm ơn các chú BĐBP Cửa khẩu Cảng Vạn Gia nhiều lắm...”.

2

 Khánh thành, bàn giao "Mái ấm biên cương" cho gia đình bà Lê Thị Huệ (thôn 2, xã Vĩnh Thực).

Đặc biệt, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với Thành ủy - UBND TP Móng Cái tổ chức ngày 12/1 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia. Đây là chương trình được tổ chức điểm sau đó sẽ được nhân rộng tại các địa bàn biên giới trong toàn tình. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khám bệnh phát thuốc nhân đạo cho người dân; tặng 90 suất quà cho hộ cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ, hội thi gói bánh chưng xanh... Qua đó tạo không gian vui xuân đầm ấm cho đồng bào trên biên giới, biển đảo; góp phần thắt chặt tình quân - dân; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ của đơn vị, các đồn biên phòng trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công CBCS xuống địa bàn đón Tết cùng nhân dân; giúp dân thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà ở; tổ chức tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, những người có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng”... Đến nay các đồn biên phòng đã huy động kinh phí trao tặng được hàng trăm suất quà Tết, giúp đỡ 7 hộ dân xây dựng gần 30.000m2 “Vườn kiểu mẫu”, hỗ trợ kinh phí 260 triệu đồng giúp xây nhà ở cho 4 hộ cận nghèo ở Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái...

Để đảm bảo Tết ấm, Tết bình yên cho nhân dân, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động chuẩn bị cho CBCS đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

3

 Hội thi gói bánh chưng xanh nằm trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", ngày 12/1, tại Đồn BPCK cảng Vạn Gia.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: Để tổ chức Tết Nguyên đán 2024 bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã sớm xây dựng, triển khai toàn diện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết.

Ngay từ những tháng cuối năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đồn biên phòng chuẩn bị chu đáo các mặt công tác hậu cần cho bộ đội đón Tết; bảo đảm cho CBCS đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trong đó chú trọng bảo đảm tốt cho bộ đội từ điều kiện sinh hoạt, vệ sinh doanh trại, đặc biệt là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi để có thêm thực phẩm Tết cho bộ đội.

Các đồn biên phòng cũng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, văn hóa văn nghệ... trong dịp Tết. Nhiều Đồn còn tổ chức chương trình giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh niên địa phương nơi đóng quân. Từ đó tạo không khí đầm ấm cho bộ đội như đón Tết cùng gia đình, góp phần động viên CBCS yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

4

 CBCS Đồn Biên phòng Hải Hòa tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới.

Với phương châm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức canh gác, tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng.

Để cán bộ yên tâm công tác, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh còn thực hiện tốt việc giáo dục tư tưởng cho CBCS trong toàn đơn vị. Nhờ vậy 100% quân số xác định rõ trách nhiệm, vinh dự được trực Tết, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Chiến

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 9 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.