SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Quần áo mới có thể chứa nhiều vi khuẩn, người mua hàng cần đặc biệt chú ý

21:17, 12/07/2018
(SHTT) - Nhiều người nghĩ rằng quần áo vừa mới mua ở cửa hàng về là sạch sẽ, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Quần áo mới không sạch sẽ như bạn nghĩ hình ảnh

Quần áo mới không sạch sẽ như bạn nghĩ. Ảnh: Istock.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng các sản phẩm quần áo mới, chưa giặt có thể chứa vi trùng phân, norovirus và vi khuẩn, bao gồm strep và staph. Nghiên cứu của Philip Tierno, giáo sư vi sinh học và bệnh lý tại Đại học New York, đã kết luận số lượng vi khuẩn trong hàng may mặc được trưng bày tại cửa hàng là rất lớn, bởi đã có nhiều người cùng mặc thử các mặt hàng đó.

Một bộ quần áo được trưng bày tại cửa hàng sẽ được thử không chỉ một, hai lần mà thậm chí đến cả hàng chục lần bởi những người khác nhau. Các vi trùng được lan truyền từ da, đường hô hấp, và hậu môn bám vào quần áo, và đây là nguy cơ gây bệnh từ quần áo mới rất lớn.

Thử quần áo dễ lây truyền nhiều vi khuẩn hình ảnh

Thử quần áo dễ lây truyền nhiều vi khuẩn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng hơn là hầu hết trang phục do quá trình nhuộm đều được bao phủ bởi nhiều chất hóa chất; có thể gây hệ quả nghiêm trọng như viêm da, nổi mẩn đỏ. Ngay cả với đồ cotton, bạn cũng không thể chủ quan bởi sợi vải tự nhiên cũng chứa hóa chất sau khi được xử lý.

Các chất hóa học trên quần áo mới cũng rất nguy hiểm hình ảnh

Các chất hóa học trên quần áo mới cũng rất nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, nếu bạn đang có ý định đi mua quần áo, hãy cẩn thận khi thử các bộ đồ. Và nếu bạn đã sắm được cho mình những bộ cánh, bộ váy ưng ý thì nhớ giặt sạch chúng trước khi mặc lần đầu tiên nhé!

Tuấn Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.