Những sai lầm khi đi lễ chùa đầu năm
Vào những ngày đầu năm, người Việt thường hay đi đền, chùa để cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, công việc thuận lợi, phúc lộc dồi dào…tuy nhiên, hiện nay nhiều người thường mắc phải những sai lầm khi đi lễ chùa đầu năm.
Đốt vàng mã trong chùa
Nhiều người vẫn thường nghĩ trần sao âm vậy, cho nên cần phải đốt tiền vàng, đồ dùng cho người đã khuất. Tuy nhiên, thực tế Đức Phật không sử dụng đến tiền. Do vậy, đốt tiền vàng là một sai lầm lớn.
Lễ chùa cúng mâm mặn
Hiện nay vẫn có những người cúng dường gà xôi, vốn là đồ mặn, lên tam bảo vì nghĩ rằng lễ càng to càng đắt tiền mới thể hiện ra “lòng thành”. Tuy nhiên, theo giáo lý nhà Phật không được sát sinh.
Đi lễ chùa quan trọng lòng thành, vật chất ở cõi người là điều Phật xem nhẹ nhất, cái thiện đức của con người mới là điều quan trọng, Phật chỉ nhìn vào tâm thiện đức của con người mà thôi.
Đi lễ bằng rượu, thuốc lá
Rượu và thuốc lá chính là những thứ rất kiêng kị khi đi lễ chùa đầu năm. Vì vậy, khi đi lễ, chúng ta nên sắm lễ là hoa quả, hương hoa, bánh kẹo ngọt…
Nhét tiền, xoa tiền vào tượng Phật
Đây cũng là sai lầm thường thấy ở nhiều người khi đi lễ chùa. Việc nhét tiền, xoa tiền vào tượng Phật là hành động bất kính, cho nên hãy đặt tiền vào hòm công đức để xây dựng và tu sửa chùa chiền.
Cầu xin tiền tài danh vọng, làm ăn, buôn một bán mười
Nhiều người đi chùa thường cầu công danh,lợi lộc, buôn một bán mười. Tuy nhiên, theo tinh thần phật giáo, hướng tâm tu Phật là để gia tăng Phật tính. Tu Phật không phải hướng ngoại mà cầu, mà là hướng vào tìm ở trong chính bản thân mình, khơi dậy thiện niệm của chính mình để Phật tính vốn sẵn có trong con người được khởi phát. Cho nên, đi lễ chùa vốn là để làm khởi phát cái thiện tâm của mỗi người.
Đi chùa lớn xem thường chùa nhỏ
Nhiều người quan niệm chùa càng lớn, càng xa thì mới linh thiêng. Tuy nhiên, chùa ở đâu thì cũng thờ Đức Phật tổ và các thánh quan như nhau.
Diện trang phục hở hang đi lễ chùa
Đây là điều tối kị, bởi lẽ chùa chiền là chốn linh thiêng, thanh tịnh, tách biệt với thế tục… cho nên cần ăn mặc kín đáo, lịch sự, đầu tóc gọn gàng khi đến chùa.
Tranh cướp lộc
Nhiều người quan niệm, phải xin được lộc chùa mới được may mắn, bình an… cho nên khi nhà chùa phát lộc thì lao vào tranh cướp cho bằng được. Tuy nhiên, họ không biết rằng đó chính là thói tham – sân – si ở đời.
Theo tinh thần phật giáo, con người cần phải buông bỏ thói tham – sân – si để tâm được thanh tịnh, hướng thiện…
Ăn nói tục tĩu, thoải mái chụp hình, tạo dánh cửa Phật
Nhiều người thường nghĩ đi chùa cũng như đi chơi, hay ở nhà cho nên thoải mái cười đùa, chụp hình, tạo dáng, thâm chí ăn nói thô tục. Tuy nhiên, chốn cửa Phật linh thiêng, thanh tịnh cho nên khi đến nơi này cần phải lễ độ.
-
Những vai ác kinh điển trong phim Hoa ngữ khiến khán giả ghét cay, ghét đắng
-
Nhờ bán chuối, chanh dây….Bầu Đức lại ‘bỏ túi’ ngót nghét nghìn tỷ
-
Ngân hàng đầu tiên thưởng Tết 2018 'siêu khủng': Mỗi nhân viên được thưởng 7 tháng lương
K.M (T/h)
TIN LIÊN QUAN
-
Vụ thương hiệu cầu thủ tiền tỷ: Công ty truyền thông đang sử dụng hình ảnh trái phép?
-
Xổ số Vietlott: Jackpot hơn 16 tỷ tiếp tục chờ chủ nhân, độc đắc ‘khủng’ 300 tỷ vẫn chưa ‘nổ’
-
Nhờ bán chuối, chanh dây….Bầu Đức lại ‘bỏ túi’ ngót nghét nghìn tỷ
-
Người trúng Jackpot 75 tỷ tặng 100 triệu mừng kỳ tích của U23 Việt Nam