SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Lâm Đồng nhập khẩu số lượng lớn hoa có bản quyền: 'Tấm hộ chiếu' nâng cao giá trị hoa

17:07, 11/06/2021
(SHTT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt "Đề án nhập khẩu giống hoa các loại có bản quyền phục vụ sản xuất giai đoạn năm 2021-2025".

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án nhập khẩu gần 8,9 triệu hạt, ngọn, lá, cây, củ giống hoa các loại có bản quyền phục vụ sản xuất giai đoạn năm 2021- 2025 trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng của doanh nghiệp nhập khẩu và 1 tỷ đồng hỗ trợ của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng.

Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu 23 họ với 66 giống hoa từ 10 quốc gia gồm: Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Costa Rica, Guatenmala, Mexico, Chi Lê.

Mục tiêu đến năm 2025, diện tích trồng hoa toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 10.800 ha, tổng sản lượng 4 tỷ cành và 500 triệu chậu hoa các loại. Trong đó tỷ lệ diện tích sản xuất các giống hoa có bản quyền đạt 35-40%; tỷ lệ hoa xuất khẩu đạt 15-20%. 

hoa lam dong

 Lâm Đồng nhập khẩu số lượng lớn hoa có bản quyền: 'Tấm hộ chiếu' nâng cao giá trị hoa

Lâm Đồng là địa phương sản xuất hoa lớn nhất cả nước với diện tích hiện đạt 9.375ha, sản lượng đạt gần 3,7 tỷ cành. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu hoa Đà Lạt thời gian qua gặp nhiều hạn chế, tỷ lệ xuất khẩu chỉ đạt 10% tổng sản lượng hoa hằng năm, kim ngạch 48 triệu USD/năm.

Nguyên nhân chủ yếu là giống hoa có bản quyền tại Đà Lạt còn khá ít. Các đối tác nước ngoài đến Đà Lạt làm ăn với các doanh nghiệp hoặc liên kết với nông dân sản xuất hoa tại Đà Lạt thường e ngại hoa không có bản quyền giống hoặc bản quyền bị sao chép.

Các doanh nghiệp trong ngành tại Đà Lạt vài năm nay vẫn truyền nhau câu chuyện làm bài học về bản quyền giống: Một cơ sở xuất khẩu hoa sang Nhật bất ngờ nhận được thông báo tiêu hủy toàn bộ hoa và bị phạt nặng từ đối tác do vô tình dùng phải loại giống sao chép lậu, không có bản quyền để sản xuất hoa xuất khẩu. Mức phạt nặng đến mức khiến doanh nghiệp này phá sản.

Hệ quả xa hơn của tình trạng này là thoái hóa giống. Như câu chuyện của ông Lê Văn Hải, chủ cơ sở sản xuất hoa Hải Hiền ở làng hoa Thái Phiên cùng hàng trăm hộ dân khác phải chống chọi với bệnh sọc thân trên hoa cúc giống từ đầu năm 2019. Những cây hoa tưởng đang sinh trưởng bình thường bỗng ửng vàng ở lá, thân sầu ở giữa rồi tự héo và chết. 

Hơn 1.600ha trồng cúc ở Đà Lạt thì đã có hơn 900ha nhiễm bệnh này. Những cơ sở trồng hoa có khi thiệt hại cả tỷ đồng. Chuyên gia khuyên ông Hải và các hộ trồng cúc tại Đà Lạt sử dụng giống khác mới mong hết bệnh, song thói quen canh tác theo kiểu tự phát lâu nay, cộng với việc khó tiếp cận với các nguồn giống có bản quyền khiến việc này hết sức khó khăn.

Vì vậy bản quyền giống được coi là tấm "hộ chiếu" của mỗi cây hoa. 

Minh Thư

Tin khác

Tài sản trí tuệ 17 phút trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.