SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Kỳ lạ: Thị trấn muốn định cư phải cắt bỏ ruột thừa

06:05, 18/10/2018
(SHTT)- Thị trấn Villa Las Estrellas ở Nam Cực là một nơi khá đặc biệt khi tất cả những cư dân muốn tới đây định cư đều phải chấp nhận cắt bỏ ruột thừa để đảm bảo tính mạng.

Theo BBC, thị trấn Villa Las Estrellas hay còn được gọi là thị trấn The Stars nằm ở Nam Cực, được xem là một trong những thị trấn hẻo lánh nhất thế giới. Nơi đây tập trung rải rác khoảng 100 người Chile định cư. Đây cũng được xem là một trong hai thị trấn duy nhất có người sinh sống ở Nam Cực lạnh giá. Mặc dù vẫn có bệnh viện, trường học, nhà thờ, bưu điện, sân vận động, khách sạn... và một số cơ sở vật chất khác nhưng không thể nào đầy đủ như những vùng khác.

thi-tran_lxyb

Toàn cảnh thị trấn Villa Las Estrellas.

Để thích ứng với điều kiện sinh sống khắc nghiệt ở đây, việc trước tiên khi đến định cư người dân phải chấp nhận cắt bỏ ruột thừa. Bởi nếu như sống tại đây mà lỡ đau ruột thừa, các cư dân có thể mất mạng vì nơi đây không có đủ điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. 

Được biết không có nhiều người có nhu cầu đến sống ở một nơi khắc nghiệt như Nam cực. Cư dân của thị trấn chủ yếu là những nhà nghiên cứu, không quân, hải quân Chile. Do tính chất công việc, họ phải đưa theo cả gia đình lên đây.

Nam cực luôn luôn lạnh giá với nhiệt độ trung bình là khoảng -3 độ C, thậm chí có những ngày lạnh đến mức nhiệt độ xuống dưới mức -47 độ C. Cũng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy nên khi bị viêm ruột thừa cấp tính, nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị nhiễm trùng máu dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Mặc dù có một số bác sĩ vẫn ở lại thị trấn, song lại không có bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa nào có mặt ở đây.

Linh An

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 15 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Liên kết hữu ích