SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Huyện Mê Linh vinh dự đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

07:10, 10/12/2022
(SHTT) - Tối 9/12, huyện Mê Linh tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận Huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trưng ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga...Đại biểu TP Hà Nội có nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh...Tham dự buổi lễ còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo huyện Mê Linh qua các thời kỳ; các quận, huyện, thị xã, đơn vị kết nghĩa của huyện và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Mê Linh.

me linh

 

 Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, Mê Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng lâu đời; quê hương của Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc.

Huyện Mê Linh nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên trên 14 nghìn ha, dân số khoảng 25 vạn người với 18 xã, thị trấn. Huyện có nhiều di tích lớn có giá trị văn hóa, lịch sử.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã tích cực lao động, sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

me linh1

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhắc lại thời điểm năm 2010, khi Mê Linh bước vào xây dựng nông thôn mới có xuất phát điểm thấp: Tất cả 16 xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều đạt thấp (chỉ từ 50 -70%); cấp huyện chưa có tiêu chí nào đạt. Hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, không đồng bộ; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao; thu ngân sách Nhà nước đạt thấp; có nhiều xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xã Liên Mạc làm điểm về xây dựng nông thôn mới; từ đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ, quyết liệt đến 15 xã còn lại. Quá trình triển khai, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” huy động tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội; Ban chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy; sự hướng dẫn, tạo điều kiện của các sở, ngành TP và các quận nội thành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Vì vậy, công cuộc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của huyện Mê Linh đã đạt những thành quả rất lớn: Kinh tế nhiều năm liên tục phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2022 đạt 8,9%/năm;

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách năm 2020 tăng gấp 3,6 lần so năm 2010; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,86 lần so năm 2010; cơ sở hạ tầng kinh tế, các thiết chế văn hóa – xã hội được đầu tư khang trang, hiện đại, sạch đẹp.

Sự nghiệp văn hóa - giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; huy động nguồn lực xã hội được hơn 120 tỷ đồng, 98 nghìn ngày công, hiến gần 20.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

me linh2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quyết định và chúc mừng Huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới.  

Với những kết quả đạt được; ngày 8/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Đây là sự ghi nhận, là nguồn cổ vũ động viên to lớn của Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân huyện Mê Linh trong suốt 10 năm qua.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội; Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình hoạt động của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị; Mê Linh đã và đang hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực, tạo đột phá vươn lên để cùng với huyện Sóc Sơn, Đông Anh phát triển là TP phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8 đến 8,5%; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 3,0% trở lên; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP Hà Nội; toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu.

Biểu dương những kết quả đạt được của huyện Mê Linh, đồng thời, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong xây dựng nông thôn mới, theo bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, theo Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022, cùng với huyện Đông Anh và Sóc Sơn, huyện Mê Linh được định hướng theo hướng phát triển đô thị và trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô trong tương lai. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch. Điều này sẽ mở ra cho huyện Mê Linh những thời cơ, thuận lợi to lớn để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Minh Hà

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 17 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.