SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

HLV Park Hang-seo: "Tôi không hài lòng với kết quả trận đấu"

21:06, 20/11/2018
(SHTT) - Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Park Hang-seo của tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về 90 phút vừa diễn ra.

Được đánh giá cao hơn khá nhiều, đồng thời sở hữu nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội và để chủ nhà Myanmar cầm hòa không bàn thắng. Kết quả này khiến cho các cầu thủ của chúng ta bỏ lỡ cơ hội sớm giành quyền lọt vào bán kết.

Chính vì thế mà ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo không dấu được vẻ thất vọng trước màn trình diễn của các học trò. “Tôi không hài lòng về kết quả và chỉ hài lòng một nửa về màn trình diễn của đội bóng. Hôm nay, các cầu thủ đã cho thấy một số điểm tích cực. Nhưng hôm nay là màn trình diễn dưới phong độ về việc biết điều gì nên làm và phải làm".

HLV Park Hang-seo: Tôi không hài lòng với kết quả trận đấu
Các cầu thủ của chúng ta tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không quên đổ lỗi cho thần may mắn. "Chúng tôi đã không may mắn khi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Trận hòa này sẽ khiến tình thế bảng A sẽ gay cấn đến phút cuối và có thể sẽ phải phân định ngôi thứ bằng các hiệu số phụ khi chúng tôi gặp Campuchia ở trận cuối trong khi Myanar và Malaysia sẽ đối đầu với nhau. VN sẽ phải chơi tốt nhất trước Campuchia.

Khi được hỏi về tình huống ngã trong vòng cấm của Văn Toàn ở những phút cuối trận, ông Park dù không hài lòng với trọng tài nhưng vẫn tỏ ra khá thận trọng. "Riêng tình huống của Văn Toàn thú thực tôi không rõ lắm vì ở xa nhưng tôi sẽ xem lại các băng hình. Nhưng nhìn chung, tôi không hài lòng lắm về trọng tài hôm nay".
 
Sau 2 trận thắng thuyết phục, VN đã có trận hòa đầu tiên. Nhìn về chặng đường sắp tới, ông Park cho rằng điều này vẫn đem đến những điều tích cực: “Đội bóng vẫn còn rất trẻ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Họ rất năng nổ và cố gắng chơi bóng tốt nhất. Tuy nhiên như hôm nay tất cả thấy tuyển VN đã chơi trong một sân vận động đầy cuồng nhiệt.

Điều quan trọng là họ kiểm soát được cảm xúc của mình để trưởng thành hơn ở những trận tiếp theo của giải đấu. Điều quan trọng nhất của tuyển Việt Nam lúc này là hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi sẽ xem lại toàn bộ băng hình của Campuchia và nhìn lại trận đấu hôm nay trước Myanmar để có sự chuẩn bị tốt nhất để có trân thắng tại Hàng Đẫy ngày 24.11 tới”.

 

Bảo Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).