SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Chỉ trong chiều tối nay, 26/5, người yêu thiên văn khắp thế giới sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng 2 hiện tượng thiên nhiên hiếm có bao gồm siêu trăng máu và nguyệt thực toàn phần.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo trang In-The-Sky.org, vào ngày 26/11/2020, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội hiếm có để được ngắm sao Hỏa bằng mắt thường hay thông qua ống nhòm.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các chuyên gia thiên văn học, vào tháng 11/2020, chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 2 cơn mưa sao băng cực đẹp từ Trái Đất.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học, vào tháng 10 năm nay, từ Trái Đất có thể quan sát rõ ràng 2 cơn mưa sao băng Draconids và Orionids.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học tại NASA, vào tháng 2 năm nay, chúng ta sẽ có cơ hội ngắm siêu trăng vào ngày 9 và nhiều lần các hành tinh như sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ phát sáng hơn bình thường.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Mưa sao băng Perseids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất hằng năm với tần suất cực đại có thể lên tới 80-100 vệt sao băng một giờ. Vào đêm 12 và rạng sáng 13/8 tới đây, con người có thể chiêm ngưỡng hiện tượng tuyệt đẹp này tại tất cả các địa điểm trên thế giới.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Vào sáng sớm ngày 17/7/2019 tới đây, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát một hiện tượng nguyệt thực một phần trong thời gian gần 3 giờ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Thế giới sẽ được chiêm ngưỡng Siêu trăng “Trăng sói”, một hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện vào đầu năm 2019, cụ thể là vào ngày 20/1. Hiện tượng thiên văn này diễn ra gần một năm sau Siêu trăng xanh xảy ra vào đầu năm 2018.