SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Hàng loạt tỷ phú Việt rớt thứ hạng: Chủ tịch Tập đoàn Masan bật khỏi vị trí tỷ phú USD

07:46, 17/02/2020
Theo thống kê mới nhất của Forbes, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup dù tăng lên nhưng lại rớt xuống vị trí 260 người giàu nhất thế giới.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes tính đến ngày 16/2 cho thấy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) hiện có 7,3 tỷ USD và vẫn là người giàu nhất Việt Nam.

So với lần cập nhật gần đây nhất của Forbes (10/12/2019), ông Phạm Nhật Vượng có thêm 700 triệu USD. Tuy nhiên, ông Vượng lại giảm 21 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới, hiện đứng thứ 260 trong danh sách người giàu nhất hành tinh.

Như vậy, sau lần đầu tiên lọt vào top 200 người giàu nhất hành tinh vào giữa năm 2019 (xếp hạng 198 với khối tài sản 7,5 tỷ USD), tỷ phú Vượng không giữ được vị trị ở top 200 này.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rớt xuống vị trí 260 người giàu nhất hành tinh

Cũng theo cập nhật của Forbes, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có chung hoàn cảnh khi tụt hạng dù giá tài sản ròng của năm cũng tăng thêm 100 triệu USD.

Ở thời điểm hiện tại, ước tính khối tài sản của bà Thảo có trị giá 2,4 tỷ USD, tương ứng vị thứ 1.089 trên bảng xếp hạng người giàu thế giới. Trước đó, vào hồi tháng 3/2019, nữ CEO Vietjet xếp hạng 1.008 với khối tài sản 2,3 tỷ USD. Khối tài sản của bà Thảo vượt ngưỡng 2,7 tỷ USD vào cuối năm 2019, lọt nhóm 1.000 người giàu nhất hành tinh.

Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh ước tính ở 1,3 tỷ USD, đứng thứ 1.845 trên bảng xếp hạng người giàu thế giới. Mức tài sản của tỷ phú Hùng Anh đã sụt giảm 400 triệu USD so với thời điểm lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú đô.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hiện có khối tài sản có giá trị dưới 1 tỷ USD

Cũng theo cập nhật của Forbes, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Tập đoàn Masan) hiện có khối tài sản có giá trị dưới 1 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa ông Quang đã rớt khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Trước đó, năm 2019, ông Quang lần đầu tiên có tên trong danh sách tỷ phú thế giới với 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.717. Cuối năm 2019, ông từng rớt khỏi danh sách tỷ phú USD một thời gian ngắn.

Riêng đối với tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco vẫn giữ nguyên mức tài sản ở con số 1,7 tỷ USD. Ông Dương cũng tụt 100 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú với thứ hạng thứ 1.489 trong danh sách tỷ phú USD.

Với việc tỷ phú Quang rớt khỏi danh sách, Forbes hiện ghi nhận Việt Nam có 4 tỷ phú USD. Ngoài ông Vượng, còn có bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Vietjet), ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco) và ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank). Tuy nhiên, phần lớn tỷ phú của Việt Nam đều rớt thứ hạng trong danh sách giàu nhất thế giới cũng là điều đáng buồn trong tháng đầu năm 2020.

T.Hường/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.