SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Facebook mắc lỗi làm rò rỉ ảnh riêng tư của 7 triệu người dùng

11:22, 26/12/2018
(SHTT) - Một lần nữa, Facebook lại vướng vào vấn đề liên quan đến bảo mật và lần này nó ảnh hưởng đến gần bảy triệu người.

Theo CBC, một lỗi phần mềm đã cho phép các ứng dụng bên thứ ba trên Facebook truy cập trái phép ảnh mà người dùng đã đăng, nhưng để ở chế độ riêng tư, chưa đăng tải công khai.

Cụ thể, các ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào những ảnh mà người dùng đăng lên các nhóm mua bán, hoặc đăng lên mục Stories. Một trường hợp khác là khi người dùng tải ảnh lên nhưng chưa hoàn thành, hoặc chưa bấm đăng ảnh, thì ứng dụng vẫn có quyền truy cập bức ảnh đó.

Mặc dù công ty truyền thông xã hội đã thông báo cho Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ailen về vi phạm an ninh nhưng họ không cho biết có bao nhiêu người dùng bị ảnh hưởng ở châu Âu, nơi có các chính sách truyền thông xã hội nghiêm ngặt.

facebook 2

 Rò rỉ ảnh Facebook ảnh hưởng đến 7 triệu người dùng

Đây không phải là lần đầu tiên thông tin của người dùng bị rò rỉ. Một trường hợp tương tự cũng đã từng xảy ra vào tháng 6, dẫn đến việc hình ảnh của người dùng hiển thị công khai, ngay cả khi họ có cài đặt quyền riêng tư. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến 14 triệu người dùng Facebook.

Mặc dù vậy, đây là điều được cho rằng sẽ xảy ra vì trên thực tế Facebook là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất hiện nay với khoảng 2,27 tỷ người dùng. Dẫn đến việc quản lý bảo mật ngày càng khó khăn, đặc biệt là vì một số người dùng có thể không coi bảo mật là một phần quan trọng trong trải nghiệm internet của họ. Facebook là điểm nóng cho các cuộc tấn công từ tin tặc. Vì đây là một trang web lớn, có rất nhiều người dùng nên các hacker có thể lấy được thông tin người dùng dễ dàng hơn là từ các trang web khác.

Facebook đã phải giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng và tìm cách ngăn chặn chúng trong tương lai vì chắc chắn rằng không ai muốn những bức ảnh riêng tư của họ bị rò rỉ ra ngoài.

Phương Ly

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 5 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.