SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Đức cảnh báo về sự xuất hiện của đại dịch nguy hiểm hơn COVID-19

07:32, 01/08/2021
(SHTT) - Giới chức Y tế tại Đức mới đây đã có báo cáo về sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp nhiễm trùng virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ em trong 2 tuần qua. Hiện căn bệnh này đang được đánh giá 'nguy hiểm hơn cả Covid-19'.

Cụ thể, phòng khám dành cho trẻ em lớn nhất của Đức, Olgahospital tại Stuttgart Clinic, đã báo cáo sự gia tăng các bệnh đường hô hấp và nhiễm trùng RSV trong hai tuần qua. Số trẻ em phải nhập viện vì nhiễm trùng hiện đã tăng gần gấp đôi, so với tỷ lệ thông thường theo mùa.

Jan Steffen Jurgensen, CEO tại Phòng khám Stuttgart, cho biết: "Theo mùa, vào mùa hè, ít trẻ em đến phòng cấp cứu dành cho trẻ em ở Olgahospital, thường khoảng 70 ca một ngày, trong đó chỉ khoảng 20% bệnh nhân phải nhập viện nội trú".

Tuy nhiên, gần đây bệnh viện đã ghi nhận khoảng 130 trẻ nhập viện trong một ngày. Trong đó, có ba trẻ em đã được điều trị vào tuần trước và tuần trước đó, vì nhiễm RSV nặng.

sick-baby-boy-has-inhalation-therapy-mask-inhaler-patient-bed-hospital-respiratory-syncytial-virus-rsv-sick-168187817

 

Giới chức y tế cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng trong cộng đồng. Một số bệnh đó được kích hoạt bởi virus hợp bào hô hấp (RSV).

Tobias Tenenbaum, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa Đức (DGPI), cũng khẳng định rằng: "RSV nguy hiểm hơn nhiều so với Covid-19, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ".

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đức, RSV là một loại virus đường hô hấp phổ biến thường gây ra các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh. Hầu hết mọi người hồi phục trong vòng hai tuần, nhưng virus có thể nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và người lớn tuổi.

RSV là nguyên nhân phổ biến nhất của viêm tiểu phế quản (viêm các đường dẫn khí nhỏ trong phổi) và viêm phổi (nhiễm trùng phổi) ở trẻ em dưới một tuổi. Các chuyên gia hiện đang cố gắng tìm ra lý do đằng sau sự gia tăng lây lan virus này.

Không chỉ tại Đức, một số nước khác như Mỹ và Thụy Sĩ cũng ghi nhận sự gia tăng bất thường của các ca bệnh nhi nhiễm virus RSV trong thời gian gần đây.

Với sự mở cửa trở lại của các hoạt động xã hội, nguy cơ phát tán dịch bệnh do RSV gây ra kà vô cùng cao và có nguy cơ sẽ trở thành đại dịch tiếp theo sau COVID-19. 

Hiện tại, không có vắc xin cho RSV, nhưng các thử nghiệm đang được tiến hành với bốn loại vắc xin đã được nghiên cứu ở giai đoạn III. Một loại được sử dụng để tiêm phòng cho người lớn tuổi và loại còn lại để tiêm phòng cho phụ nữ mang thai để bảo vệ con của họ bằng kháng thể của mẹ.

Do đó, để ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ nhiễm RSV ở trẻ em, giới chức y tế thế giới khuyến cáo nên giúp trẻ nhỏ thực hiện các biện pháp như: rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, tránh tiếp xúc gần như hôn, bắt tay và dùng chung cốc và dụng cụ ăn uống với người khác, và làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào như tay nắm cửa và thiết bị di động.

 An An

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 2 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.