SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Nhật Bản thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 dạng uống giúp trung hòa virus trong 7 ngày

12:19, 31/07/2021
(SHTT) - Hãng dược Shionogi của Nhật Bản mới đây đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 dạng viên uống mỗi ngày trên người. Được biết, sản phẩm này có thể trung hòa virus trong cơ thể chỉ trong 1 tuần.

Sau các "ông lớn" dược phẩm Pfizer, Moderna..., công ty dược phẩm lớn của Nhật cũng đã bắt đầu tham gia cuộc đua phát triển thuốc điều trị COVID-19.

Theo trang NHK của Nhật Bản, hãng dược Shionogi đã bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu cho thuốc điều trị COVID-19 dạng viên uống mỗi ngày cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ. 

20210726_19_1007395_L

 

Trong giai đoạn đầu tiên, thuốc điều trị COVID-19 của Shionogi được thử nghiệm trên 75 tình nguyện viên là nam giới ở độ tuổi từ 20-55 với mục tiêu xác nhận tính an toàn của sản phẩm đối với những người trưởng thành khỏe mạnh.

Dự kiến, hoạt động thử nghiệm sẽ được kéo dài tới năm 2022. 

Shionogi cho biết nếu được dùng trong giai đoạn đầu nhiễm COVID-19, thuốc có thể ngăn sự nhân đôi của virus SARS-CoV-2 và ngăn chặn sự phát triển của các triệu chứng nghiêm trọng ở người bệnh. Theo nhà sản xuất, sản phẩm mới có thể trung hòa virus SARS-CoV-2 trong cơ thể người bệnh trong vòng 7 ngày nếu người bệnh uống 1 viên thuốc mỗi ngày thay vì 2 viên như nhiều loại thuốc điều trị COVID-19 được các hãng dược phương tây như Pfizer đang nghiên cứu hiện nay.

thuoc_dieu_tri_covid19

 

Được biết, tại Nhật Bản, các loại thuốc uống được sử dụng trong điều trị COVID-19 khác như Avigan của Fujifilm Holdings đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 và viên uống AT-527 cũng được cấp phép tiếp thị tại thị trường Nhật Bản.

Trong diễn biến liên quan, Merck - 1 hãng dược phẩm lớn của Mỹ đang tiến hành giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc khác dùng đường uống cho bệnh nhân COVID-19. 

Hãng Pfizer mới đây cũng thông báo loại thuốc viên trị COVID-19 ngày hai viên của họ có thể có mặt trên thị trường ngay trong năm nay. Trong khi đó, Pfizer cũng đang tìm kiếm hơn 2.000 người bệnh tham gia thử nghiệm thuốc kháng virus khác của họ kết hợp với một loại thuốc kháng virus tăng cường.

Hãng dược Moderna cũng đang gấp rút trong quá trình phát triển thuốc điều trị COVID-19 này.

Bên cạnh đó, cũng đã có một số loại thuốc được nhiều nước đưa vào phác đồ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 như thuốc kháng virus dạng tiêm remdesivir của Hãng Gilead Sciences và thuốc kháng thể đơn dòng như REGN-COV của Công ty Regeneron Pharmaceuticals và thuốc chống viêm dexamethasone. Các sản phẩm này hiện chỉ được sử dụng trong các bệnh viện và kê đơn theo yêu cầu của bác sĩ.

Mặc dù đang có ngày càng nhiều loại thuốc uống điều trị COVID-19 cho kết quả thử nghiệm khả quan, truy nhiên, giới chức y tế thế giới vẫn khẳng địn vaccine đang phát huy tác dụng tốt trong ngăn chặn diễn biến bệnh nặng hơn từ các chủng virus SARS-CoV-2 đã biết, trong đó có biến thể Delta đang khiến cuộc chiến với đại dịch trên toàn thế giới trở nên khó khăn hơn.

Thái An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.