SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ những vụ nhập lậu hàng hóa với số lượng lớn

15:30, 15/06/2022
(SHTT) - Thời gian vừa qua, Hải quan Đồng Tháp đã bắt giữ nhiều vụ nhập lậu hàng hóa với quy mô khủng, từ thuốc lá lậu đến máy móc thiết bị.

 Đồng Tháp có gần 50 km đường biên giới giáp Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới gia tăng. Lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện 693 vụ (tăng gần 22% số vụ so với cùng kỳ) với 243 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu giữ tang vật trị giá hơn 5,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tình trạng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu gia tăng.

Do chênh lệch giá giữa hai nước nên thuốc lá ngoại, đường kết tinh được các đối tượng buôn lậu tìm cách vận chuyển qua biên giới. Dọc tuyến biên giới, phía Campuchia, các điểm chứa hàng lậu vẫn duy trì hoạt động, chờ cơ hội thuận tiện vận chuyển trái phép về Việt Nam. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu qua sông biên giới bằng xuồng máy, thực hiện một cách cấp tập khi có cơ hội, không theo quy luật. Trên bờ sông luôn bố trí lực lượng chờ sẵn đưa hàng lên xe gắn máy vận chuyển vào nội địa. Đặc biệt, trước và trong khi vận chuyển hàng lậu, các đối tượng luôn cho người canh gác, theo sát các lực lượng chống buôn lậu, sẵn sàng ngăn cản khi bị bắt giữ.

thuoc la lau

 

Quá trình vận chuyển hàng lậu, nhóm buôn lậu tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người canh coi, theo dõi cơ quan chức năng, sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại để thông tin. Thời gian gần đây, do bị đấu tranh mạnh nên các đối tượng buôn lậu trở nên manh động, hoạt động ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chức năng để giành giật lại tang vật, phương tiện bị bắt giữ hoặc đe dọa, xúc phạm, hạ uy tín của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ngoài ra, các nhóm này tìm cách “ẩn mình”, dùng các “lớp vỏ bọc” với danh nghĩa là các doanh nhân, thương nhân có nhiều đóng góp cho xã hội để tạo niềm tin với chính quyền, nhân dân, ngầm thoát khỏi sự chú ý của lực lượng chức năng, gây khó khăn trong quá trình điều tra, đánh án.

Mới đây, ngày 11/6, nhận tin báo của quần chúng, có đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới về tập kết trong nội địa, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Công an xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự kiểm soát trên tuyến đường từ bến phà Mương Lớn đi Cầu Cái Vừng, thuộc ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, đã phát hiện, bắt giữ 1.380 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Qua xác minh ban đầu, toàn bộ số thuốc lá này được chứa trong 2 giỏ nhựa để tại thửa đất trống ven đường do các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ biên giới về, chờ cơ hội chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Khi phát hiện lực lượng phối hợp kiểm soát, đối tượng bỏ lại hàng lậu, đi nơi khác.

Tiếp đó, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Công an xã Thường Lạc kiểm soát khu vực bờ sông Sở Thượng (đối diện Trường THCS Thường Lạc), phát hiện một người đàn ông đang vận chuyển những bọc hàng từ xuồng máy lên bờ sông phía Việt Nam, khi phát hiện ra lực lượng kiểm soát, người này vội nhảy lên chiếc xuồng và bơi ngược về hướng Campuchia trốn thoát, bỏ lại 5 túi nylon chứa 1.300 gói thuốc lá ngoại còn nguyên bao bì. Qua thông tin thu thập được, số thuốc lá trên được các đối tượng buôn lậu tập kết để dùng xe gắn máy vận chuyển về thành phố Hồng Ngự tiêu thụ.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết hoạt động buôn lậu thường xảy ra tại các tuyến, địa bàn biên giới như: xã Thường Phước 1, xã Thường Lạc (H.Hồng Ngự); xã Bình Thạnh (TP.Hồng Ngự); xã Tân Hộ Cơ, xã Thông Bình (H.Tân Hồng). Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại, pháo nổ, đường cát, bia, tân dược, mỹ phẩm, phế liệu và một số loại hàng hóa khác.

Về phương thức, thủ đoạn vận chuyển, buôn lậu không mới. Riêng mặt hàng thuốc lá và đường cát thì dùng xe gắn máy điều khiển với tốc độ cao từ biên giới về đến TP.Hồng Ngự, sau đó phân phát đưa đi tiêu thụ.

Ngoài mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu, trong thời gian gần đây, Cục Hải quan Đồng Tháp đã phát hiện nhiều vụ nhập lậu máy móc thiết bị. Ngày 31/5/2022, Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, Đội Quản lý thị trường số 3, Công an huyện Hồng Ngự kiểm tra tại khu vực nhà trọ Thanh Ngân (xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự) phát hiện, tạm giữ 2 chiếc máy gặt đập liên hợp ngoại nhập đã qua sử dụng hiệu KUBOTA DC70 do Thái Lan sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.Trong đó 1 chiếc máy gặt đập đang được để trên xe tải, chiếc còn lại để trên sân nhà trọ Thanh Ngân.

Qua xác minh, cơ quan Hải quan xác định 2 chiếc máy gặt đập nêu trên của ông Lê Văn Tâm (địa chỉ ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và ông Lê Văn Thanh Tuấn (địa chỉ ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) gửi tại nhà trọ để sửa chữa.

Làm việc với cơ quan Hải quan, chủ hai chiếc máy gặt đập nêu trên đều thừa nhận không có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội Kiểm soát Hải quan tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Tâm và ông Lê Văn Tuấn về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, dự báo tình hình thị trường hàng hóa 6 tháng cuối năm 2022, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng có thể tăng nhẹ, do ảnh hưởng từ việc tăng giá xăng dầu. Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn tiếp tục diễn ra và có khả năng xuất hiện những hành vi, phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi hơn.

Vân Anh

Tin khác

Tin tức 55 phút trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 58 phút trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 59 phút trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".