SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Donald Trump: TikTok là mối đe dọa an ninh nhưng lệnh cấm sẽ gây hậu quả tiêu cực

15:59, 13/03/2024
(SHTT) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng từ ứng dụng mạng xã hội TikTok. Tuy nhiên, ông cũng nhận thức rằng lệnh cấm TikTok sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực.

Mới đây, ông Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về Tiktok và cho rằng đây là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng việc cấm ứng dụng này sẽ gây hại cho một số trẻ em và chỉ làm tăng sức mạnh cho Facebook và một số nền tảng mạng xã hội khác. 

Các nhà lập pháp hiện đang xem xét một dự luật yêu cầu chủ sở hữu Tiktok tại Trung Quốc - ByteDance sẽ có khoảng 6 tháng để thoái vốn khỏi TikTok - ứng dụng video ngắn đang được 170 triệu người Mỹ sử dụng. Dự luật này nhằm phản ánh những lo ngại được đặt ra bởi Trump và những quan chức cấp cao khác về các rủi ro tiềm ẩn liên quan trực tiếp đến Tiktok và việc thu thập dữ liệu người dùng.

tiktok

 

Trong quá khứ, ông Trump đã chỉ trích Facebook, gọi nó là "kẻ thù của nhân dân". Tuy nhiên, ông đã đề xuất rằng việc cấm TikTok có thể có lợi cho Facebook, vì một số người dùng có thể chuyển sang nền tảng này trong trường hợp TikTok bị cấm.

Mới đây, Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu theo quy tắc ưu tiên nhanh chóng, cụ thể hai phần ba thành viên bỏ phiếu “đồng ý” để dự luật được thông qua. Kết quả bỏ phiếu này sẽ quyết định số phận của Tiktok tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Tiktok đã gửi thư phản hồi nhấn mạnh rằng ứng dụng này không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ Trung Quốc. Họ lập luận rằng nếu Tiktok được bán đi và chuyển giao cho người khác thì những nỗ lực mà công ty này đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu cho Hoa Kỳ lên đến 1.5 tỷ đô la Mỹ sẽ có thể không được tiếp tục.

Tiktok cũng cho biết rằng dữ liệu người dùng Hoa Kỳ có thể không được bảo mật tốt hơn nếu dự luật được thông qua. Điều này hoàn toàn trái ngược khi mà mục tiêu của việc tách rời này là đảm bảo an ninh dữ liệu.

Cục điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia dự định tổ chức một cuộc họp bảo mật để thông tin cho các thành viên Hạ viện xoay quanh vấn đề an ninh của Tiktok. Giám đốc FBI ông Chris Wray cũng đã nhấn mạnh những lo ngại về TikTok trong phiên điều trần gần đây.

Mai Hương

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 14 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.