SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Đà Nẵng: Trao đổi về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2030

16:54, 22/12/2023
Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại địa phương”.

Sự kiện là dịp các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi về tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của quốc gia tại địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Đức Viên – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng - khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và của từng địa phương, trong đó có Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh việc triển khai chiến lược tới năm 2030 có một số khó khăn đối với địa phương. Đó là các khó khăn về nhận thức đúng đối với nội dung của chiến lược và hành động trong thực tế. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành ở địa phương trong triển khai chiến lược còn chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả; thể chế, cơ chế, chính sách phát triển chưa thực sự hoàn thiện,… cũng là rào cản.

Ông Nguyễn Ngọc Song - Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trao đổi về tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực này trong giai đoạn tới.

z4995225948849_b690f7ff981c50ccaf3a8cc36f61b1bb (1)

Hội thảo Công tác triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại địa phương do ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng - chủ trì. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TP  Đà Nẵng.

Cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, sáng kiến, kinh nghiệm của địa phương trong triển khai thực hiện chiến lược, ông Song đã đề xuất một số giải pháp từ phía các địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược trong các năm tiếp theo.

Các báo cáo viên tham gia hội thảo trình bày nhiều bài tham luận: Công tác triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030; trao đổi về công tác triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại Đà Nẵng; một số để xuất phát triển kinh tế theo hướng bền vững dựa trên kinh nghiệm của địa phương lân cận.

Ông Lê Ngọc Trí - CEO Công ty cổ phần EM&AI - chia sẻ thời gian qua doanh nghiệp nhận được hỗ trợ lớn từ ngân sách Nhà nước thông qua các chương trình hỗ trợ, các giải thưởng. Dù vậy, doanh nghiệp này mong muốn Nhà nước có các chính sách ưu tiên cho các ngành cụ thể,  đặt hàng để doanh nghiệp phát triển sản phẩm phục vụ phát triển địa phương.

z4995218409366_d5a29a167666ec8d9cd876f3e812df45

 Doanh nghiệp đề xuất một số giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiệu quả

Cùng mối quan tâm của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Cty TNHH Công nghệ sinh học Vinseed - bày tỏ mong muốn hàng năm, ngành khoa học và công nghệ cần lập kế hoạch cụ thể và tổng kết việc ban hành, sửa đổi các văn bản có tác động đến việc phát triển lĩnh vực để đưa các chính sách gắn liền với thực tiễn. 

Ông Thân Trọng Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận các ý kiến chia sẻ đóng góp của các địa phương tại hội thảo. Trên cơ sở này, Phó Vụ trưởng cho biết, sẽ tham mưu với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới để tháo gỡ những vướng mắc của các địa phương.

 Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 12 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.