SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Cư dân Five Star Garden sống cùng công trường: Chủ đầu tư nói gì?

06:19, 07/07/2017
Theo chủ đầu tư dự án Five Star Garden, đến nay vẫn chưa có thông báo cho cư dân về ở. Tuy nhiên, một số cư dân vẫn dọn về ở do đã xem ngày, tránh mất tiền thuê nhà hoặc để hoàn thiện nội thất.

Sau khi PhapluatNet đăng tải bài viết “Cư dân Five Star Garden nơp nớp sống cùng công trường thi công?” phản ánh về việc người dân phải sống trong một đại công trường với các hạng mục chưa thi công hoàn thiện, vật liệu xây dựng xếp bừa bãi, đại điện Công ty TNHH Five Star Garden đã có phản hồi về vấn đề này.

Theo đó, ngày 3/7/2017, trao đổi với PV PhapluatNet, bà Trần Thị Huế - Giám đốc truyền thông Công ty TNHH Five Star Garden cho biết: “Khi xây chung cư, chúng tôi không làm nội thất mà chỉ hoàn thiện đến trần, tường, sàn. Cư dân về ở sẽ hoàn thiện thêm nội thất bên trong. Do vậy, thời gian qua, chúng tôi có tạo điều kiện cho cư dân đến để hoàn thiện nội thất bên trong trước khi vào sinh sống. Trong thời gian trên, chúng tôi không thu bất kì khoản chi phí nào”.

cu dan

Công nhân thi công tại chung cư Five Star Garden. Ảnh: Phapluatnet. 

Đại diện Công ty TNHH Five Star Garden cũng cho biết, trong quá trình hoàn thiện nội thất, một số cư dân hoàn thiện sớm hoặc không có nhu cầu lắp đặt sửa chữa nhiều. Đồng thời, một số cư dân hiện tại đang đi thuê nhà để ở, họ thấy điều kiện sống như vậy là tạm ổn nên đã chuyển vào ở luôn. 

Ngoài ra, liên quan đến phản ánh của PhapluatNet về việc nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, bà Huế chia sẻ thêm: “Hạng mục bên dưới là cảnh quan, hôm trước chúng tôi hoàn thiện nốt phần lát đá vỉa hè. Trước đây, đất đá, gạch ngổn ngang nhưng đến nay đã hoàn thiện xong. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhận được phản ánh về khói bụi ở dưới tầng hầm. Quả thực, chúng tôi có sửa chữa một số hạng mục, có khoan, bụi vào xe của khách hàng. Nhưng thực tế, chủ đầu tư không có động thái đưa cư dân vào ở nhưng hiện tại ban ngày ô tô, xe máy đi lại rất nhiều do khách hàng đến hoàn thiện nội thất. Chúng tôi tạo điều kiện nhưng cũng không quên dặn khách hàng phải đảm bảo yếu tố an toàn, hơn ai hết chủ đầu tư phải đảm bảo tính an toàn, bảo vệ người đầu tiên…”

Liên quan đến việc chung cư chưa hoàn thành hệ thống phòng cháy chữa cháy đã đưa cư dân về ở, bà Trần Thị Huế giải thích: “Ngày 30/6, Cảnh sát PCCC đã xuống ngiệm thu và có biên bản ngiệm thu. Hiện nay, chúng tôi đã có biên bản rồi, còn một số hạng mục đang đợi họ góp ý, chúng tôi sẽ hoàn thiện để được cấp phép”.

moi r

Công nhân thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC dưới tầng hầm chung cư Five Star Garden. Ảnh: Phapluatnet. 

Được biết, dự án Five Star Garden (số 2, Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty TNHH Five Star Kim Giang (Tập đoàn GFS) làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 12.000 m2, bao gồm 2 tòa tháp cao 33 tầng chia làm 4 tòa: G1, G2, G4, G5. Bắt đầu từ ngày 31/3/2017, Chủ đầu tư bàn giao căn hộ ở tòa G1, G2 cho khách hàng. Kể từ đó đến nay, nhiều hộ dân đã dọn về đây sinh sống. Tuy nhiên, cho đến nay, các hạng mục công trình vẫn chưa hoàn tất, khiến cư dân lo lắng về độ an toàn.

Trước đó ngày 29/6, PV đã trực tiếp ghi nhận tại thực địa, nơi được cho là công trường khu Chung cư Five Star Garden. Ngay phía bên ngoài sảnh tầng 1, các công nhân vẫn đang hối hả hoàn thiện các hạng mục, khu vực hành lang vỉa hè xếp ngổn ngang vật liệu xây dựng. Xe tải ra vào tấp nập khiến đất đá, khói bụi bay mù mịt. Hòa vào không khí tấp nập, khẩn trương thi công đó là người dân, là khách hàng mua nhà đã chuyển đến sinh sống và ở ổn định được một thời gian.

sinh song

Nhiều cư dân đã chuyển đến sinh sống, trong đó có nhiều cháu nhỏ đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Ảnh: PhapluatNet 

Nhiều cư dân hiện đã chuyển đến sinh sống tại chung cư cho biết, khi đến thời điểm nhận nhà, cả gia đình họ đã dọn về ở gần hết. Tuy nhiên, khi về sinh sống được một thời gian, thay vì được nhận những tiện ích theo như cam kết của Chủ đầu tư thì các cư dân lại phải chờ đợi để đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục. Những nguy cơ gây mất an toàn lao động, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến nhiều cư dân cảm thấy rất lo sợ.

Theo Phapluatnet

Tin khác

Pháp luật 2 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.