SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Công ty WORLD STEEL – Nhà Thép Tiền Chế đạt danh hiệu “TOP 10 Thương hiệu mạnh ASEAN” tại Myanmar

14:54, 24/10/2018
(SHTT) - Ngày 11/10 – 14/10/2018 Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với các cơ quan ban ngành và VINABRA tổ chức chương trình Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar 2018(ASEAN BUSINESS SUMMIT 2018).

Việt Nam và Myanmar là hai đối tác chiến lược trong khối ASEAN. Doanh nghiệp Việt Nam – Myanmar trong thời gian qua đã có những kết nối mạnh mẽ, sâu sắc thúc đẩy phát triển kinh tế của hai nước nói riêng và kinh tế ASEAN nói chung. Nhằm hưởng ứng các hoạt động kỉ niệm 43 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Myanmar, 04 bốn ngày hai quốc gia nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược.

HÌNH 1

Công ty CP World Steel được ghi nhận đạt “Top 10 Thương Hiệu Mạnh ASEAN” tại Myanmar 

Chương trình Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar 2018(ASEAN BUSINESS SUMMIT 2018) đã nhận được sự ủng hộ và tham dự nhiệt tình của các vị lãnh đạo đến từ Liên đoàn Phòng Thương mại và công nghiệp Myanmar (UMFCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, Ban tuyên giáo Trung ương, Hội nghị Việt Nam – Myanmar, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngoài ra, chương trình cũng nhận được được sự quan tâm và tham dự của các tổ chức, Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á, VINABRA – Thương Hiệu Việt Nam, HDmedia – Công ty cổ phần thương mại sự kiện truyền thông HD, ban tổ chức đã chính thức trao chứng nhận vinh danh “Top 10 Thương hiệu mạnh Asean” cho thương hiệu WORLD STEEL – Nhà Thép Tiền Chế Chuyên Nghiệp cùng 100 doanh nghiệp Việt Nam tham dự tại Myanmar.

HÌNH 2

 Bà Võ Thị Ngọc Diệp, Tham tán Thương mại (Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar) trao tặng kỷ niệm chương cho Ông Lê Quốc An, Đại diện – Công ty CP World Steel

Hội nghị Thượng đỉnh kinh tế quốc tế 2018 là cơ hội tìm hiểu thị trường, lĩnh vực đầu tư, kết nối thương mại tiềm năng tại Myanmar và các nước trong khối ASEAN. Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với Chính phủ, các tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp Myanmar cùng lĩnh vực, ngành nghề, đẩy mạnh hợp tác, giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. Là cơ hội để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam chuẩn hội nhập trước đối tác Myanmar và khu vực; tôn vinh những CEO tài năng xuất sắc ASEAN; tôn vinh những Doanh nghiệp mạnh ASEAN; tôn vinh những Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng tin cậy những năm qua.

HÌNH 3

 Doanh nghiệp hai nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Việt Nam – Myanmar

Chương trình Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar “Thương hiệu mạnh Asean năm 2018” là niềm tự hào của Công ty cổ phần World Steel nói riêng và của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar trong lần này cũng chính là ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước trong khối ASEAN, thúc đẩy doanh nghiệp hai nước đầu tư, xây dựng quảng bá, nâng tầm vị thế các thương hiệu, sản phẩm dịch vụ Việt Nam có uy tín và chất lượng cao ra khu vực ASEAN và thế giới. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân được giao lưu, chia sẻ và mở rộng hợp tác, kết nối đầu tư.

Hoàng Thụ

Tin khác

Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - Lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,5%/tháng, không phải đến ngân hàng làm thủ tục, phê duyệt online giải ngân nhanh trong ngày là những ưu điểm nổi bật của sản phẩm vay mua ô tô được VPBank triển khai qua ứng dụng Race App của ngân hàng.
Kinh tế 13 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.