Bộ trưởng Y tế: Cố gắng để số giường bệnh tư nhân chiếm 20%
Theo đó,14h chiều ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục trả lời chất vấn.
Trả lời chất vấn các đại biểu, tư lệnh ngành y tế cho biết sau khi đã có những tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị định, quy định về chế độ đặc thù, thu nhập của cán Bộ Y tế đã tăng lên.
“Chúng tôi đi đến các xã miền núi ở tỉnh Điện Biên, hỏi Trạm trưởng Y tế xã thì họ nói rằng tổng thu nhập, bao gồm phụ cấp, được 12 triệu đồng/tháng, anh em yên tâm làm việc", Bộ trưởng nói.
Theo đó, Bộ trưởng cũng thừa nhận thực trạng như các đại biểu phản ánh, đó là tình trạng nhân lực y tế vẫn còn thiếu và yếu; có thực trạng bác sĩ tuyến dưới muốn chuyển lên tuyến trên, tuyến thành phố. Bác sĩ giỏi thì cố gắng làm ở BV lớn hoặc ra ngoài làm BV tư để lương cao hơn. Đây là thực trạng có thật không chỉ riêng Việt Nam.
Trước chất vấn của đại biểu quốc hội đặt ra từ sáng về phát triển y tế cơ sở, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Ngành y tế ưu tiên phát triển y tế cơ sở trong nhiệm kỳ này. Trong điều kiện xuất phát điểm, GDP cho y tế đã cố gắng nhưng còn khiêm tốn so với nhu cầu, lại có khó khăn là vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, ngành y tế lựa chọn vấn đề ưu tiên nóng bỏng giải quyết. Về y tế cơ sở, nhân lực y tế phải giải quyết trong nhiệm kỳ này. Những vấn đề khác phải lâu hơn, như vấn đề bệnh cấp tính, mãn tính, chuyên sâu”, bà Tiến cho biết.
Ngành y tế đã ra những quyết định về loại hình đầu tư với trạm y tế xã chứ không giàn trải để tránh lãng phí nhân lực. “Ví như trạm y tế xã không đẻ nữa không đầu tư phòng đẻ. Trạm nào không phát triển y học cổ truyền thì không phát triển vườn thuốc nam”, Bộ trưởng nói.
Bên cạnh đó, hiện ngành y tế đang thực hiện tinh giảm biên chế, thu gọn đầu mối. Các Trạm Y tế sẽ thuộc Trung tâm y tế huyện. “Có những tỉnh 9 trung tâm, 13 trung tâm nhập lại thành 2 trung tâm. Dự kiến tinh giảm được 1.000 cả cấp trưởng, cấp phó. Khi tập trung đầu mối sẽ tiết kiệm được chi phí về cơ sở hạ tầng, giảm nhân lực, đi lại, giao ban cũng dễ dàng. Còn tiến trình thực hiện chậm vì quá khó sắp xếp cán bộ. Trước tuyến tỉnh 8 - 9 giám đốc giờ chỉ một giám đốc phải sắp xếp thế nào? Chúng tôi sẽ ban hành thông tư hướng dẫn trong tháng này”, Bộ trưởng khẳng định thêm.
Tại phiên chất vấn ngày 14/6, tiếp tục trả lời về việc chi trả bảo hiểm y tế, bộ trưởng Kim Tiến bình luận là ngay trong hội trường cũng có 3 loại ý kiến khác nhau, bởi "bảo hiểm thì muốn chi trả ít, bệnh nhân thì muốn điều trị tốt nhất và bệnh viện thì muốn được chi trả nhiều nhất".
“Trong hệ thống của chúng tôi quan điểm là nếu xảy ra tình trạng lạm dụng thì phải xử lý nghiêm. Về phương thức thanh toán hiện đại, chúng tôi đang xây dựng, ví dụ khoán ca mổ ruột thừa 2 triệu đồng thì cứ như vậy mà thanh toán, chứ không có chuyện cứ kéo dài thời gian ra”, bà Tiến nói.
Trả lời câu hỏi về việc các bệnh viện tuyến trên có còn tình trạng giường bệnh ghép hai, ghép ba không, bộ trưởng cho biết tỉ lệ nằm ghép đã giảm hẳn, chỉ còn một vài bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM)…, đặc biệt trong những thời điểm có dịch.
"Đạt được điều này là do ngành y tế đã thực hiện rất nhiều giải pháp nhằm giảm tải, đặc biệt là quá trình xây dựng các bệnh viện vệ tinh", bà Kim Tiến nói.
Bộ trưởng Kim Tiến cũng khẳng định chính sách khuyến khích phát triển y tế tư nhân, cố gắng để số giường bệnh tư nhân chiếm 20%.
"Phát triển y tế tư nhân sẽ tạo ra cạnh tranh lành mạnh giữa y tế công và y tế tư nhân. Tất nhiên chúng tôi cũng rất chia sẻ, bởi thời gian qua chấm điểm thì bệnh viện tư nhân vẫn đạt kết quả thấp nhất", bà Tiến nói.
"Cái khó của y tế tư nhân là chất lượng nhân lực, thứ hai là thường bị dưới tải nên thời gian đầu thường là lỗ".
Phát biểu kết luận sau phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Nhóm vấn đề thứ ba liên quan tới lĩnh vực y tế đã có 49 đại biểu đăng ký đặt câu hỏi, có 13 đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận”.“Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Bộ trưởng Bộ Y tế, do đó Bộ trưởng có điều kiện, có kinh nghiệm, nắm chắc được tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý. Bộ trưởng đã nỗ lực quán xuyến, điều hành, tiếp tục thực hiện những giải pháp đã đặt ra từ nhiệm kỳ trước. Phần trả lời còn một số nội dung quá chi tiết, chưa trọng tâm. Tuy nhiên, về cơ bản, các đại biểu đã đồng tình, hài lòng với rất nhiều nội dung trả lời của Bộ trưởng”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết: “Y tế là ngành đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người, nên đã được xã hội quan tâm. Thời gian qua, lĩnh vực y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chính sách, đề án đã được ban hành, nhằm đổi mới công tác khám, chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Kết quả thực hiện các chương trình y tế được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân tăng qua các năm…”.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, TGĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu tiếp thu đầy đủ nghiêm túc ý kiến của đại biểu QH, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục những tồn tại, hạn chế.
- Giới thiệu thuốc kháng virus HIV không cần dùng bao cao su
- 4 bộ trưởng cùng Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội
- Thực hư tin đồn vợ Nguyễn Hoàng ôm 400 triệu bỏ đi khi chồng bệnh tật
PV (t/h)