SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023, nhiều kỷ lục mới được xác lập

17:04, 06/05/2023
Tối ngày 5/5, UBND TP Huế tổ chức Bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023 tại sân khấu bia Quốc Học, khép lại tuần lễ sôi động với nhiều kỷ lục mới được xác lập.

Tại Lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2023 - Trương Đình Hạnh - cho hay: Festival nghề truyền thống Huế 2023 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” được tổ chức thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng, du khách, khán giả truyền hình, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Tất cả tạo cho Huế một diện mạo mới, một không khí rộn ràng, sôi động khắp nơi”.

Festival Nghề truyền thống Huế 2023 để lại nhiều ấn tượng thể hiện rõ qua các con số về: Lượng du khách quốc tế và trong nước đến Huế tăng đột biến, tổng doanh thu và đơn hàng của các cơ sở làng nghề tham gia và lễ hội ẩm thực “Tinh hoa nghề Bún” đạt hơn 20,5 tỷ đồng; có 04 kỷ lục Việt Nam được xác lập, người dân Huế - chủ thể của Festival đã hưởng ứng tham gia nhiệt tình, nhiều màu sắc và nhiều lĩnh vực.

345167124_1372460653535208_8384909751584795979_n

 Biểu diễn nghệ thuật đậm tình Huế và bản sắc Huế trong đêm giã bạn Bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023 

Phó Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định, kỳ lễ hội bên cạnh lan tỏa được sự thích thú, tự hào của người dân Huế còn giới thiệu và quảng bá nghề truyền thống Huế, con người Huế và hình ảnh Huế đến bạn bè, du khách gần xa. Kỳ lễ hội góp phần kích cầu du lịch và tất cả các lĩnh vực khác trên địa bàn, từng bước hướng đến tính quốc tế, với sự tham gia của các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng đến từ một số quốc gia trên thế giới.

Festival Nghề truyền thống Huế 2023 còn thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế với việc lần đầu tiên tổ chức các hoạt động, như: Lễ hội ẩm thực chủ đề "Tinh hoa nghề Bún",  Lễ hội Quảng diễn đường phố với sự tham gia của đoàn cà kheo - Vương quốc Bỉ, Lễ hội Tri ân dòng Hương, các hoạt động Hội thảo, talk show, triển lãm. Đặc biệt, chương trình giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật giữa các Thành phố trên thế giới, trong nước kết nghĩa, hợp tác với Huế, đêm nhạc “Giai điệu trẻ”, Liên hoan Flashmob... đã thực sự “khuấy động” thành phố Huế rực rỡ sắc màu dịp Festival Nghề truyền thống Huế 2023.

344559845_258552869904396_8730286057133442120_n (1)

 Vinh danh Kỷ lục Việt Nam trong Lễ Bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023.

Lễ hội năm nay quy tụ 21 chương trình và hoạt động chính trải dài từ các khu vực trung tâm thành phố đến các vùng lân cận. Các không gian tổ chức chính như đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Văn hóa làng nghề, Bảo tàng Mỹ thuật… hay các công viên: Tứ Tượng, Phan Bội Châu, Thương Bạc…, các tuyến phố trở nên náo nhiệt và đông đúc. Hàng ngàn lượt khách đã đến thưởng thức các chương trình, cùng tham gia trải nghiệm nghề với các nghệ nhân, mua sắm các sản phẩm của 69 làng nghề tiêu biểu trong cả nước.

345593748_777254633936944_4042632191674485716_n

 Vinh danh các nghệ nhân và sản phẩm tiêu biểu tại Lễ Bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức vinh danh các đơn vị, nghệ nhân tiêu biểu của các làng nghề trong cả nước và Quốc tế. Sự vinh danh ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm của các tổ chức, các nghệ nhân, những bàn tay vàng, những người thợ thủ công khéo léo đã góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị “Tinh hoa nghề Việt”. Bằng Kỷ lục Việt Nam trao cho các tác phẩm độc đáo được trưng bày trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2023. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải “Bình chọn sản phẩm tiêu biểu Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Festival Nghề truyền thống Huế 2023 thực sự đã phát huy đúng thế mạnh của cố đô Huế, tạo nên sự độc đáo và khác biệt.

 Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 17 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.