SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Bắt giữ hơn 5 tạ nầm lợn bẩn trên đường mang đi tiêu thụ

16:42, 19/11/2020
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hơn 500kg nầm lợn nhập lậu đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, rạng sáng ngày 12/11, nhận được tin báo từ nhân dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI APV BKS 29A-536.56 đang trên đường vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật đi từ khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn hướng về phía thành phố Lạng Sơn do ông Vũ Hồng Sơn, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn điều khiển.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra hàng hoá đang được vận chuyển trên xe. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chở khách của xe ô tô có cất giấu trên 500 kg nầm lợn đang có hiện tượng chảy nước đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.

nam-lon-ban-thuc-pham-ban

 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Hồng Sơn đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp và hàng hóa chưa được kiểm dịch theo quy định.

Khi được tra hỏi, ông Vũ Hồng Sơn đã khai nhận toàn bộ số nầm lợn cất giấu vận chuyển trên xe ô tô là có nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc được nhập lậu bán trôi nổi trên thị trường, ông mua gom rồi vận chuyển về thành phố Lạng Sơn để bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm đồng thời bàn giao số tang vật cho lực lượng liên quan tiêu huỷ theo quy định.

Bình An

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 12 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.