SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Trần Thái Minh Thư - Nữ biên kịch 9x ra mắt tiểu thuyết đầu tay về bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em

06:56, 17/01/2022
Biên kịch trẻ Trần Thái Minh Thư vừa giới thiệu cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tựa đề “Lời cầu cứu của kẻ sát nhân” và do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành.

“Lời cầu cứu của kẻ sát nhân” thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám, pháp y, tâm lý tội phạm... và mang thông điệp chính là: “Hồi chuông cảnh báo về bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em cả thể xác lẫn tinh thần”. Với 22 chương cùng 1 phần ngoại truyện, “Lời cầu cứu của kẻ sát nhân” xoay quanh câu chuyện của một nữ bác sĩ pháp y tên Thiên Ái. Trưởng thành trong một môi trường khắc nghiệt, bị phân biệt đối xử, bạo hành và xâm hại tình dục khi còn là trẻ vị thành niên đã khiến Thiên Ái trở nên thu mình và sống khép kín.

Với vẻ ngoài điềm đạm, cô đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu bên trong sự vụn vỡ của tâm hồn, khi mỗi ngày đều phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm. Cùng thời điểm, hàng loạt vụ án mạng lần lượt xảy ra khiến thành phố nơi cô sống có một phen hỗn loạn. Tuy nhiên hiện trường lại được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết gì cho thấy hung thủ có khả năng phản trinh sát, am hiểu y học rất cao.

Trần Thái Minh Thư  - Nữ biên kịch 9x ra mắt tiểu thuyết đầu tay về bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em

Tổ trọng án điều tra đến đâu manh mối liền bị đứt đoạn ở đó và nghi ngờ có người trong đội là nội gián. Không bỏ cuộc, phòng hình sự đã âm thầm điều tra riêng và bất ngờ là Thiên Ái trở thành đối tượng tình nghi số một của cảnh sát. Vậy thân phận thực sự của Thiên Ái là gì? Cô có phải là sát nhân của chuỗi vụ án liên hoàn hay chỉ là một con cờ bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình của kẻ thủ ác? Tất cả sẽ dần được hé mở trong cuốn sách này.

Trần Thái Minh Thư  - Nữ biên kịch 9x ra mắt tiểu thuyết đầu tay về bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em

Chia sẻ về quá trình thực hiện tiểu thuyết “Lời cầu cứu của kẻ sát nhân”, Trần Thái Minh Thư cho biết đề cương này ban đầu vốn dĩ là một kịch bản phim điện ảnh. Đạo diễn Trần Bửu Lộc - một người anh cô quý mến, kính trọng trong nghề đã gợi ý cho Trần Thái Minh Thư thực hiện một kịch bản thuộc thể loại cô chưa từng viết qua.

Thử sức với đề tài trinh thám và tâm lí tội phạm, cô mất khoảng 10 tháng để hoàn thành bản thảo bắt đầu từ ngày 19/09/2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động sản xuất và phát hành phim ảnh trong nước có nhiều hạn chế. Chính vì lý do này, Trần Thái Minh Thư quyết định phát hành sách trước và nhận được sự ủng hộ của cả gia đình, bạn bè và giới hoạt động nghệ thuật.

Trần Thái Minh Thư  - Nữ biên kịch 9x ra mắt tiểu thuyết đầu tay về bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em


“Có những khía cạnh mà chỉ con chữ mới có thể truyền tải đủ. Nội dung chính mà tôi muốn mang tới là hai vấn đề đã tồn tại rất lâu trong xã hội hiện nay có phần chưa được chú trọng, thậm chí là phớt lờ là bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em từ thể xác đến tinh thần. Và hai vấn đề này liên quan mật thiết với nhau.

Nếu một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường quá khắc nghiệt thì khi trưởng thành rất dễ bị ám ảnh tâm lí, dẫn đến cái nhìn méo mó. Tồi tệ hơn chúng sẽ làm ra những chuyện hủy hoại chính bản thân mình và cả người khác.

Mọi người cũng đừng lầm tưởng chỉ có bạo lực thể xác mới được coi là bạo lực, lời nói thấy nhẹ mà nặng, nó không trực tiếp như một đòn đánh chí mạng mà là từ len lỏi và tích tụ dần trong người nghe. Bất kỳ ai cũng đều có một mức độ chịu đựng nỗi đau khác nhau, khi đã đạt đến cực hạm thì họ sẽ không còn quan tâm kể cả chính bản thân mình chứ đừng nói gì là người khác” - Trần Thái Minh Thư chia sẻ thêm.

Ngay trong tuần đầu tiên phát hành, “Lời cầu cứu của kẻ sát nhân” đã nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng độc giả khác nhau.

Trần Thái Minh Thư  - Nữ biên kịch 9x ra mắt tiểu thuyết đầu tay về bệnh trầm cảm và nạn bạo hành trẻ em

Trần Thái Minh Thư sinh năm 1999 và là một tài năng trẻ được công chúng biết đến khi thuộc nhóm biên kịch dự án webdrama “Sugar Boy & Sugar Mommy” của đạo diễn Trần Bửu Lộc cùng sự tham gia diễn xuất của: Quang Minh, Phi Thanh Vân, Cao Thái Hà, Lý Bình...

Hoạt động nghệ thuật chính tại TP.HCM, nữ biên kịch 9x còn thể hiện sự đa tài, năng động trong vai trò của một người mẫu ảnh, diễn viên tự do... Hiện tại ngoài quảng bá cho cuốn tiểu thuyết đã dành rất nhiều công sức, tâm huyết để thực hiện, Trần Thái Minh Thư cũng đang ấp ủ nhiều kế hoạch lớn trong năm 2022. Trước mắt, cô dự định sẽ tự viết một số kịch bản ngắn đồng thời tham gia diễn xuất để tích lũy thêm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Trần Thái Minh Thư cũng tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và casting một số dự án phim điện ảnh, truyền hình để tìm kiếm vai diễn phù hợp trong thời gian sắp tới.

TH

Tin khác

Giải trí 16 giờ trước
(SHTT) - Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây được biết đến như một “thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng để đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Giải trí 17 giờ trước
(SHTT) - Quảng Ninh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày và cao điểm du lịch hè 2024. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, xây dựng nhiều sản phẩm đa dạng, cùng các chương trình kích cầu nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Sở Du lịch Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: Hà Tĩnh - thanh âm ngày nắng mới. Chương trình với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách trên địa bàn cả nước tham gia.
Giải trí 3 ngày trước
(SHTT) - Có thể nói, Carnaval Hạ Long là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất, lễ hội đường phố ấn tượng nhất mỗi dịp hè về đã được Quảng Ninh duy trì, phát triển suốt nhiều năm qua, để lại những dấu ấn, kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi được hoà mình vào không khí lễ hội.