SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Trái cây nhập khẩu giá rẻ, người tiêu dùng băn khoăn về chất lượng

06:30, 04/05/2017
(SHTT) - Nhiều loại trái cây nhập khẩu được bán ở thị trường Việt Nam với giá rẻ, khiến cho nhiều người tiêu dùng không khỏi băn khoăn về chất lượng?
Hao_qua_TQ_M

Trái cây nhập khẩu giá rẻ, người tiêu dùng băn khoăn về chất lượng. Ảnh minh họa

Trong thời gian ngắn trở lại đây, nhiều gian hàng bán hoa quả nhập ngoại tại các siêu thị luôn thu hút được sự quan tâm đông đảo của khách hàng. Những loại quả như: táo, nho, lê, kiwi… cũng chính vì thế mà được tiêu thụ khá mạnh.

Tại một cửa hàng kinh doanh hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội bên cạnh những trái cây trong nước, thì hoa quả nhập ngoại cũng được bày bán khá nhiều, và giá của chúng cũng khiến nhiều người phải "giật mình" khi nho đen chỉ còn  75.000 đồng/kg và táo Envy chỉ còn 100.000/kg.

Thắc mắc vì sao hoa quả nhập ngoại mà giá lại rẻ vậy, có phải hàng Trung Quốc không, anh Hoàng Minh chủ cửa hàng cho biết:" Làm gì có chuyện trái cây Trung Quốc ở đây, nhà mình nhập rẻ vì bên kia đang mùa thu hoạch những loại quả này. Chứ về chất lượng thì các bạn cứ yên tâm, không có hàng Trung Quốc đâu mà lo".

Bà Hà Anh ở Tây Hồ, Hà Nội cho hay, trước kia cứ thấy hoa quả nhập ngoại là bà chỉ xem cho biết, chứ không mấy khi mua nhiều. Bởi với mức thu nhập của bà, hoa quả nhập là thứ hàng hóa khá xa xỉ. Tuy nhiên thời gian trở lại đây, khi đi siêu thị bà thấy hoa quả ngoại được bày bán khá nhiều, đặc biệt giá lại không chênh lệch so với hàng bán rong là bao, nên mỗi lần đi tôi mua mỗi loại vài cân về dùng dần.

"Mấy ngày trở lại đây, táo gala chắc mức tiêu thụ mạnh nên tăng giá. Chứ chỉ cách đây hơn chục ngày, giá chỉ có chưa đến 40.000 đồng/kg" bà Hà Anh chia sẻ.

Cũng theo khảo sát ở một siêu thị, tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu, giá của các loại quả cũng được biến động theo chiều hướng giảm mạnh. táo loại táo gala giá chỉ60.0000 đồng/kg, táo rose Mỹ giá 89.900 đồng/kg, kiwi xanh Pháp giá cũng chỉ 59.900 đồng/kg. Cùng với đó, lê Hàn Quốc giá 69.900 đồng/kg, lê má hồng Nam Phi giá 99.900 đồng/kg, nho đen không hạt Nam Phi giá 109.900 đồng/kg… Với mức giá này, so với hoa quả nội địa chỉ chênh lệch nhau từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg.

Chất lượng liệu có đảm bảo

Hoa quả nhập khẩu với giá bán với giá rẻ khiến nhiều người vui mừng. Tuy nhiên cũng có nhiều người cảm thấy băn khoăn về chất lượng. Chị Quỳnh Anh (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: Hiện tại hoa quả nhập ngoại có giá rẻ ngang ngửa hoa quả Việt, mình cũng vì thế mà băn khoăn về chất lượng, bởi lẽ bây giờ hàng Trung Quốc trà trộn rất nhiều. Đợt trước mình mua  ở Klever fuit táo Mỹ những 300.000 đồng/kg, bây giờ vào siêu thị thấy bán có 50.000/kg, chẳng biết có phải táo Mỹ hay lại là táo gắn mác thì sợ lắm".

Cùng có cùng thắc mắc với chị Quỳnh Anh, chị Mi (Thanh Xuân) cũng cho hay, hoa quả nhập khẩu rẻ cũng khiến mình lo lắng không dám mua nhiều, bởi nếu táo có 50.000 đồng/kg được bán ở Việt Nam, trừ chi phí vận chuyển đi thì bên đấy giá phải ngang với cho à?"

Lý giải về nguyên nhân hoa quả nhập ngoại có giá ưu đãi so với thời điểm trước. anh Lê Viết Tùng, Quảng An, Tây Hồ người bán hoa quả nhập khẩu lâu năm cho hay: Thời điểm hiện tại những loại quả trên đang vào mùa chính vụ nên rất nhiều, giá nhập theo đó cũng giảm mạnh. Các loại quả trên cũng giống như dưa hấu, vải, dưa lê của Việt Nam khi vào thời kì thu hoạch, khá nhiều nên giá bán giảm.

Thêm một lí do nữa được chị Thu Hương, người bán hoa quả nhập khẩu lâu năm trên địa bàn Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, hiện tại có khá nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu hoa quả. Nên có sự cạnh tranh rất lớn về giá, để giữ được khách hàng.

"Trước đây chỉ có vài công ty hoạt động trong lĩnh vực này, đa số họ liên kết với nhau để bưng bít thông tin, nên các nhà buôn cũng chỉ biết theo giá họ đưa mà nhập. Bây giờ có cả vài chục công ty hoạt động, họ phải cạnh tranh giá với nhau nên giá cả nhập vào cũng ưu đãi hơn nhiều".

Trước những băn khoăn về số lượng trái cây được giảm giá ngang giá hàng từ Trung Quốc, chất lượng của chúng ra sao. Trao đổi với PV, đại diện siêu thị Big C khẳng định các loại trái cây nhập khẩu đều được kiểm soát chặt về chất lượng nên không có việc bán nhốn nháo để giảm giá. Hơn nữa hoa quả nhập về đều được nhập vào tổng kho, lấy mẫu ngẫu nhiên kiểm tra chất lượng.

PV 

 

 

Tin khác

Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.