SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

TPHCM tiễn 2.570 thanh niên nhập ngũ

08:06, 20/02/2014
Sáng 19-2, tại quận Gò Vấp, TPHCM đã tổ chức lễ giao quân điểm đợt 1-2014. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM; Thiếu tướng Võ Minh Lương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.  

Tại lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo và người dân TPHCM lưu luyến tiễn đưa hơn 300 tân binh của các quận 3, 9, Gò Vấp, Tân Phú, trong đó có 190 tân binh về làm nhiệm vụ Lữ đoàn 957 Quân chủng Hải quân. 

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã tới dự lễ giao quân tại quận Tân Bình để đưa tiễn 220 tân binh của quận về các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP. Trước đó, các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7, trong đó có 12 quận, huyện của TPHCM tổ chức Hội trại tòng quân với nhiều nội dung phong phú như: tổ chức đêm lửa trại, thi cắm trại đẹp, tham gia các trò chơi dân gian, tuyên dương các chiến sĩ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tặng quà cho gia đình thanh niên khó khăn, tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển…
 

Sáng cùng ngày, tại 9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7 gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân nghĩa vụ quân sự đợt 1-2014 với hơn 8.400 tân binh, trong đó TPHCM có 2.570 thanh niên nhập ngũ (ảnh). TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao 580 tân binh về các đơn vị của Quân chủng Hải quân. Đa số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao và ngày càng có nhiều đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ. 

Tại Lâm Đồng, 500 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này tại 6 huyện, thành phố. Do công tác tuyển chọn, gọi công dân nhâp ngũ được các địa phương thực hiện chặt chẽ nên chất lượng tân binh cao, trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 6,2%, trình độ cao đẳng, đại học chiếm 13,8%, 30% là người dân tộc thiểu số và có 4 cán bộ công chức tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh đợt này được giao thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 và Học viện Lục quân.

Tin khác

Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 20 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.