SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

TP.HCM: Bắt giữ 895 bánh heroin do đối tượng Đài Loan vận chuyển vào Việt Nam

16:45, 28/03/2019
(SHTT) - Đêm ngày 27/3, trong lúc thi hành nhiệm vụ, Đội CSGT An Sương cùng Tổ công tác 363 đã phát hiện một xe bán tải có chứa 895 bánh thuốc phiện do đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc vận chuyển.

 Theo báo Tiền Phong, vào đêm 27/3, trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự giao thông đường bộ, Đội CSGT An Sương cùng Tổ công tác 363 đang tuần tra, kiểm soát tại ngã tư An Sương thì phát hiện một xe bán tải lưu thông trên đường từ hướng TP.HCM - Long An có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

heroin 2

 Công an vây bắt xe tải chở ma túy ở An Sương

Tại hiện trường, công an phát hiện chiếc xe chở hai thùng carton chứa hàng trăm bánh bột trắng nghi là ma tuý nên lập tức bắt giữ chủ hàng, toàn bộ hàng hóa cùng phương tiện đưa về cơ quan công an để làm việc.

ma-tuy-3-1553750181-width506height363

 2 nghi can trong vụ CA bắt ma túy tối 27/3.

Qua kiểm tra, bước đầu công an xác định có hơn 890 bánh, nặng hơn 300kg nghi là heroin trong hai thùng carton.

Công an cũng xác định ông trùm vận chuyển số hàng trên là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Người đàn ông Đài Loan mới làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam từ Hạ Long và vừa vào TP.HCM thực hiện phi vụ này.

heroin 1

 

53808801-428658264372481-1930220502538780672-n-1553748082-width720height960

Có 895 bánh bột trắng với trọng lượng lên tới 300kg đã bị bắt giữ tại hiện trường. 

Sau khi phát hiện phi vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, công an TP HCM đã nhanh chóng mở chiến dịch khám xét nhiều địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương nghi là kho chứa ma túy ở ven thành phố, truy xét mở rộng điều tra vụ án. 

Trước đó, chiều 20/3, Ban chuyên án của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM và các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương... đã bắt quả tang các đối tượng, thu giữ 300kg ma túy ngay trước cửa kho của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan (P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM).

Đường dây này do các nghi can người Lào, Trung Quốc cấu kết với những người ở Việt Nam tổ chức, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM.

Hải An

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 10 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.