SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

TP. Hồ Chí Minh: Thuê chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc

07:40, 11/12/2016
(SHTT) - Khi người chơi muốn tham gia đánh bạc tại chung cư của Phước, cần gọi điện trước và phải đọc đúng mật khẩu thì mới được vào bằng thẻ từ nội bộ.
anh dan tri

TP. Hồ Chí Minh: Thuê chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc (Ảnh dân trí )

Trước đó, vào chiều ngày 8/12, các chinh sát PC45 đã phối hợp cùng cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Công an TP.HCM và một số đơn vị liên quan bất ngờ tiến hành kiểm tra một căn hộ cao cấp thuộc chung cư Hùng Vương Plaza, đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5.

Tại đây cơ quan chức năng bắt quả tang 14 người đang có hành vi đánh bạc, tiến hành kiểm tra thêm thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: 5 bộ bài tây, 8 miếng nhựa tròn quy ước là 1 phỉnh, 40 đồng xu kim loại và số tiền 43,5 triệu đồng.

Qua xác minh phát hiện đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc là nghi can Phương Thành Phước (42 tuổi, Phước cũng đồng thời thuê căn hộ chung cư với giá 20 triệu/tháng cho các đối tượng tụ tập chơi bài.

Cùng với việc thuê chung cư, Phước còn rất cẩn trọng khi thuê thêm một số đối tượng là: Lưu Văn Chí Tâm (44 tuổi cũng ngụ tại quận 6), Ôn Kim Tùng (48 tuổi ngụ tại quận 11), Ngô Xuân Phương (56 tuổi, ngụ tại quận 10) làm nhiệm vụ đưa đón các con bạc cũng như thực hiện cảnh giới và chia bài.

Theo các cơ quan điều tra cho biết, mặc dù Phước đang bị công an truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc, tuy nhiên đối tượng vẫn chứng nào tật ấy khi đứng ra tổ chức thuê chung cư và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa cơ quan chức năng.

Cụ thể, khi các con bạc muốn tham gia sới bạc của Phước phải gọi điện trước để đặt chỗ, cũng như đọc đúng mật khẩu theo như đối tượng quy định thì mới được người xuống đón và đưa vào chung cư vào cửa bằng thẻ nội bộ.

Chính vì vậy, để triệt phá được sới bạc này, cơ quan chức năng đã tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra và tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 14 nghi can cùng các tang vật cho Công an quận 5 tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

PV

Tin khác

Pháp luật 6 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.