SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thực hư thông tin tìm thấy tìm thấy máy bay MH370 ở ngoài khơi Indonesia

18:00, 23/08/2018
(SHTT) - Những ngày qua thông tin về việc chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bất ngờ được phát hiện nằm dưới đáy biển gần Malaysia bằng Google Maps đã nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên sự thực sau đó lại khiến nhiều người thất vọng.

Không lâu sau khi chính phủ Malaysia công bố báo cáo về cuộc điều tra vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370, trên mạng đã lan truyền một ảnh chụp qua Google Maps cho thấy hình ảnh dường như xác một máy bay ở ngoài khơi Padang, Indonesia. Vị trí của chiếc máy bay cách nơi MH370 cất cánh ở Kuala Lumpur khoảng 1 giờ bay.

Bức ảnh được chụp nhờ Google Maps được nhiều người đánh giá là bước ngoặt trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, một số người cho rằng đây chỉ là một trong nhiều những giả thiết vô căn cứ. 

"Đây chỉ là một chiếc máy bay thương mại", Andre Milne, người sáng lập công ty công nghệ quân sự Unicorn Aerospace nói với tờ Daily Star. "Nó vừa mới hạ độ cao và đang chuẩn bị hạ cánh ở sân bay quốc tế Minangkabau. Sau khi hình ảnh này được Google Maps vô tình chụp lại, nó đã hạ cánh an toàn xuống đường băng 34 của sân bay". 

may bay mh370

 Hình ảnh máy bay chụp qua vệ tinh tại vị trí ngoài khơi Padang, Indonesia. (Ảnh: Google)

Milne khẳng định thông tin ông cung cấp là chính xác, dựa trên nhiều thông tin liên quan để xác định chính xác độ cao của máy bay. Ông đã sử dụng sự kết hợp chéo tham chiếu góc tiếp cận của máy bay trong ảnh là khoảng 900 từ góc đường băng 34 cũng như xác định tỷ lệ của vật thể có kích thước tương đối trên mặt đất làm đường cơ sở để thiết lập độ cao. Và dĩ nhiên một chiếc máy bay đang hạ độ cao xuống 3.000m thì không thể là chiếc MH370 mất tích cách đây 4 năm.

Hình ảnh mới nhất trên Google Maps không phải là lần đầu tiên người ta suy đoán vị trí máy bay MH370. Một số chuyên gia cũng phác họa hướng di chuyển của MH370 để ước tính vị trí máy bay rơi. Nhưng cho đến nay, các sứ mệnh tìm kiếm đều kết thúc trong thất bại.

Sự biến mất của MH370 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất trong lịch sử. Toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang được cho là đã thiệt mạng. Kể từ năm 2014 đến nay, hàng loạt lý thuyết đã được đưa ra, từ việc máy bay hết nhiên liệu, gặp tai nạn bất ngờ đến giả định cơ trưởng đã quyết định tự sát.

Trong khi đó vào ngày 23/8, tờ Daily Star đưa tin ông Victor Iannello tin rằng ông đã tìm thấy địa điểm rơi của chiếc MH370. Ông này là thành viên của một nhóm chuyên gia độc lập từng giúp giới điều tra Úc xác định vị trí chiếc MH370 rơi ở phía nam Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển miền tây nước Úc.

Phân tích dữ liệu từ Cơ quan an toàn giao thông Úc (ATSB), ông Victor cho rằng việc tìm kiếm mới nên được tiến hành dọc theo vòng cung thứ 7 với độ rộng cộng hoặc trừ 25 hải lý (46 km), trong khi cuộc tìm kiếm hiện nay chỉ ở khu vực 22 hải lý thuộc mỗi bên của vòng cung thứ 7. 

Anh Lạc

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 4 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Liên kết hữu ích