SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Thoải mái ăn vặt mà không lo tăng cân với những mẹo sau

06:45, 27/08/2018
(SHTT) - Ăn vặt là một trong những nguyên nhân khiến bạn thừa cân. Tuy nhiên, khi áp dụng những mẹo dưới đây, bạn có thể ăn thoải mái mà không lo bị béo.

1. Ăn vặt lành mạnh

Nên ăn đồ ăn vặt trong khoảng 200 calo một ngày (Ảnh: getty)

Bạn nên xác định thực đơn những món ăn vặt hàng ngày dưới 200 calo. Dùng chúng vào mục đích tăng cường chất dinh dưỡng, chống đói và bổ sung năng lượng trước khi tập thể dục.

2. Tập trung khi ăn

Ăn vặt trong khi phân tâm rất có thể khiến ta quên rằng mình đã ăn, dẫn đến việc ăn nhiều hơn hoặc ăn lại món đó từ đầu. Nên tập trung và tránh việc vừa ăn vừa xem TV, nhắn tin hoặc chơi game.

3. Đổ đồ ăn ra đĩa

Đổ ra đĩa giúp chúng ta biết ăn bao nhiêu là đủ (Ảnh: getty)

Việc làm này sẽ giúp bạn nhận thấy lượng thức ăn chính xác là bao nhiêu. Trong khi ăn trong bao bì sẽ tạo ra cảm giác thức ăn rất ít khiến bạn ăn thêm liên tục.

4. Ăn từng miếng

1/6 số người trong chúng ta thường không nếm các đồ ăn vặt. Vì vậy, hãy chậm lại, nhai từng miếng và thưởng thức hương vị của đồ ăn.

5. Thay đổi thực đơn

Ăn vặt bằng rau củ quả rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: getty)

Bạn nên thay những gói bim bim. bánh ngọt bằng các loại rau củ quả tươi. Nó sẽ mang lại lượng calo vừa đủ, ít chất béo và đường, rất phù hợp với người giảm cân.

Tuấn Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).