SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế

07:34, 06/12/2022
(SHTT) - Tại kỳ thi Olympic Toán và khoa học quốc tế năm 2022, đội tuyển học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 19 huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng. Thành tích này một lần nữa khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, dấu ấn của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi quy mô quốc tế.

IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới. Đề thi của IMSO được chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về tính khoa học cũng như tính thực tiễn ở cả ba phần thi: tìm đáp án, tự luận và khám phá. 

Kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế lần thứ XIX năm 2022 đã được tổ chức tại Indonesia bằng hình thức trực tuyến, phát sóng trực tiếp tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi. Tại kỳ IMSO năm nay, đoàn Việt Nam có 24 học sinh đến từ các Trường Tiểu học – THCS chất lượng cao của thủ đô như: Trường Amsterdam; Trường Newton; Ngôi sao; Giảng Võ; Cầu Giấy... 

Tại lễ trao giải, toàn đoàn đã xuất sắc giành 19 giải với 3 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

khoa hoc quoc te

 

3 học sinh giành Huy chương Vàng gồm: Trần Hoàng Lâm, Đào Trọng Cường (Trường THCS- THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm), Lê Khánh Nam (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy); đặc biệt, thí sinh Trần Hoàng Lâm còn xuất sắc giành thêm giải thưởng khám phá tốt nhất.

10 học sinh giành Huy chương Bạc gồm: Trần Đại Hải, Bùi Hoàng Vinh (trường Tiểu học & THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân), Nguyễn Thành Hưng (trường THCS- THPT Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy), Lê Nguyễn Đình Hải, Lê Gia Hưng, Nguyễn Tuấn Kiệt (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy), Lê Tuệ Khanh, Hoàng Gia Phúc (trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy), Phạm Hải Phong (trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân), Đỗ Lưu Danh (trường THCS Archimedes Academy, quận Cầu Giấy). 

6 học sinh giành Huy chương Đồng gồm: Phan Thế Toàn (trường Tiểu học & THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân), Nguyễn Minh Phương (trường THCS Archimedes Academy, quận Cầu Giấy), Tô An Kỳ (trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm), Dương Phạm Hiển (trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình), Trần Nguyễn Nhật Minh (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, quận Cầu Giấy), Nguyễn Đăng Quang (trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình).

Có thể thấy, IMSO là một kỳ thi uy tín, đã thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán và Khoa học trong thế hệ trẻ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Cuộc thi cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những tài năng khoa học của Việt Nam cũng như thế giới. Với thành tích đã đạt được tại IMSO lần thứ XIX, học sinh Việt Nam đã một lần nữa khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, dấu ấn của mình tại các kỳ thi quy mô quốc tế.

Thanh Vân

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 7 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.