SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Quảng Nam: Xe khách va chạm container, 13 người tử vong, 4 người bị thương

14:35, 30/07/2018
(SHTT) - Sáng sớm ngày 30/7, trên QL 1A thuộc địa bàn xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và container khiến 13 người tử vong tại hiện trường và 4 người bị thương nặng.

Theo nguồn tin từ Báo Giao Thông, vào khoảng 2h15' sáng ngày 30/7, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 75B 000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu người lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Đến Km 950+700 bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơ móc 51R - 215.75 lưu thông chiều ngược lại. 

Cú va chạm quá mạnh khiến phần đầu xe khách 16 chỗ bị nát vụn. 13 người trên xe khách đã tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn, ngoài ra, 4 người khác trên xe cũng bị thương nặng. Đầu container trong vụ va chạm cũng bị biến dạng và hư hỏng nặng, sau vụ tai nạn, xe này cũng bị mắc kẹt vào phần hộ lan đường quốc lộ.

tn 1

 

Tại hiện trường, lực lượng CSGT, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN cùng nhiều lái xe đường dài đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện lực danh tính 17 người gặp nạn đã được xác định, gồm có:

1. Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể)

2. Nguyễn Khắc Long (Chú rể)

3. Nguyễn Thị Nhung (chị chú rể)

4. Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung)

5. Nguyễn Thư Kỳ (cháu chú rể)

6. Đặng Xuân Phóng

7. Nguyễn Thị Kim Oanh

8. Đặng Xuân Tiến (con anh Phóng)

9. Nguyễn Khắc Nguyền

10. Nguyễn Thị gái (vợ anh Nguyền)

11. Nguyễn Khắc Mãn

12. Nguyễn Khắc Cát

13. Nguyễn Thị Tiến (vợ anh Cát)

14. Võ Tiến Sỹ

15. Nguyễn Khắc Bình

16. Nguyễn Khắc Mỹ

17. Tài xế tên Cương.

Vụ tai nạn khiến QL1A đoạn qua thị xã Điện Bàn bị ách tắc nghiêm trọng do đó lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phải tổ chức đội công tác để phân luồng giao thông từ xa thông qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ven biển và các tuyến đường khác trong khu dân cư. Tuy nhiên, do lưu lượng xe quá lớn, hiện tượng ách tắc giao thông tại một số điểm vẫn xảy ra.

tn 2

 

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ được cẩu đưa đi khỏi hiện trường. Xe container cũng đang được nhanh chóng được giải phóng khỏi hiện trường.

tn 3

 

13 thi thể của các nạn nhân sau khi được di chuyển tới bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TX Điện Bàn, Quảng Nam) làm các thủ tục cần thiết cũng được nhanh chóng đưa về lại quê nhà tại xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - trưởng Ban ATGT tỉnh này cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam đã đến nơi xảy ra vụ TNGT trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng hiện trường và công tác trao trả thi thể các nạn nhân về gia đình.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo hỗ trợ 5 triệu đồng/ nạn nhân tử vong, hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương. UBND TX Điện Bàn cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/ người chết, 1 triệu đồng/ người bị thương.

Hiện tại, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn vẫn chưa thể xác định. Các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiến hành điều tra và xác minh nguyên nhân sự việc.

An An (t/h)

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 12 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.