SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Sáng chế 3 năm trước
Trong năm qua, số lượng đơn đăng ký sáng chế của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã tăng cao hơn 35% so với năm 2019. Đặc biệt, một số đơn vị đã đăng ký sáng chế ở các thị trường tiên tiến như Mỹ, châu Âu.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 hoành hành nhưng Cục Sở hữu trí tuệ vẫn đạt được nhiều thành tựu tích cực. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong hoạt động của Cục.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, cho biết, việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước La Hay không chỉ giúp rút gọn quy trình đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở hơn 70 quốc gia thành viên của Thỏa ước mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt bước ra thế giới.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức, Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí cho biết trong năm 2019, số lượng đơn sáng chế và số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tăng đột biến.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT)- Ở Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đang phát triển ngày một mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một thực trạng chung đó là các nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc ngại đăng ký vì nhiều lý do.
Sở hữu trí tuệ 5 năm trước
(SHTT) - Với chủ đề “Vươn tới giải vàng: Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thể thao”, Ngày SHTT thế giới năm nay đã đưa ra một góc nhìn cận cảnh hơn trong lĩnh vực thể thao, giúp nâng cao hiểu biết về Luật SHTT vào ngành kinh doanh thể thao.