SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục niềm tin thị trường

13:34, 31/10/2013
Sáng 31-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch 2014. Quốc hội cũng đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2011-2013.

Nâng bội chi, phát hành TPCP

Hầu hết các đại biểu Quốc hội khi phát biểu đều cơ bản đồng thuận với việc tăng bội chi ngân sách từ 4,8% lên 5,3% và phát hành thêm 170.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) để đầu tư, bổ sung cho các dự án cần thiết.

Đại biểu Lê Thị Yến (Phú Thọ), phân tích: Sự sụt giảm của tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2012 là 30,5% GDP, năm 2013 khoảng 29,1%. Trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu rất lớn, nhất là cùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, do quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nên việc tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm... cũng phụ thuộc lớn vào đầu tư.

Tán thành mở rộng đầu tư công trong chừng mực trong giới hạn cho phép, phát hành TPCP, nâng bội chi nhưng đại biểu Yến cho rằng cần phải có biện pháp khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chỉ ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu, tạo sự thay đổi trong phát triển kinh tế vùng miền. Bên cạnh đó, có biện pháp tạo môi trường để thu hút các nguồn lực khác trong đầu tư từ đó giảm tỷ lệ đầu tư công trong tổng đầu tư toàn xã hội.

Cũng đồng tình với việc phát hành thêm 170.000 tỷ đồng TPCP giai đoạn 2014-2016 nhưng đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) cho rằng cần xem xét lại việc sử dụng vốn TPCP huy động giai đoạn này đầu tư cho dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu vì nhiều ý kiến cho rằng việc đầu tư dự án này hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng đến môi trường. Đại biểu Đáng cũng đề nghị Quốc hội cần xem xét lại cụ thể các dự án được rót vốn trong kế hoạch huy động TPCP để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư.

Đại biểu Phạm Quang Khải (Bà Rịa – Vũng Tàu) nói nâng bội chi lên 5,3% để tăng đầu tư phát triển cũng là cần thiết song đề nghị Chính phủ cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách khắc phục phục bội chi trong những năm tiếp theo, nhất là khắc phục đầu tư dàn trải. Bởi bài học thực tế việc lập quy hoạch, thẩm định các dự án thủy điện vừa qua đã gây lãng phí lớn nguồn lực khi mà nhiều dự án sau khi đánh giá lại thì bị loại bỏ.

Kinh tế vẫn nhiều khó khăn

Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho rằng Chính phủ cần đánh giá xác thực hơn về tình hình nền kinh tế hiện nay vì báo cáo khẳng định kinh tế đang trên đà phục hồi nhưng theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế năm 2014 thì vẫn nhiều khó khăn, áp lực lớn trong ngắn hạn và chưa thể tăng trưởng trong 1-2 năm tới. Đặc biệt khi Chính phủ đang phải kiến nghị nâng bội chi, phát hành thêm TPCP thì việc nói "kinh tế phục hồi" là không thuyết phục.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) có ý kiến: Đọc báo cáo của Chính phủ thì yên tâm nhưng thực tiễn lại thể hiện không hoàn toàn như vậy. Do đó, Chính phủ cần đánh giá khách quan hơn, từ đó tìm giải pháp đúng.

Theo đại biểu Trần Du Lịch (TPHCM), kinh tế Việt Nam tuy có phục hồi song còn chậm. Điều quan trọng hiện nay là cần ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục niềm tin thị trường bởi nhiều doanh nghiệp không mặn mà vay để sản xuất kinh doanh dù lãi suất thấp. Ngoài ra, đang có tình trạng doanh nghiệp có thị trường nhưng lâm vào vỡ nợ. Do đó kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần có chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp này.

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 15 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.