SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Nữ quân nhân viết tâm thư khẩn thiết gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

11:09, 20/07/2019
(SHTT) - Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Hà, từng công tác tại Khoa Phẫu thuật khớp B1-C, Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện TWQĐ 108) vừa có đơn khẩn thiết gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì quá trình đấu tranh chống sai phạm bị trù dập, không cho cơ hội thăng tiến.
IMG_7414

Đơn đề nghị khẩn thiết lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Hà 

Trong thư, bà Hà viết: Từ năm 2011, là một quân nhân, một Đảng viên, tôi nhận thấy rằng trong khoa B1-C (Phẫu thuật khớp) đã có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về “y đức của người thầy thuốc”, về sự nguy hiểm đến tính mạng và lây bệnh truyền nhiễm đối với các bệnh nhân, cùng với vi phạm qui định của pháp luật, có dấu hiệu tham nhũng “lợi ích nhóm”. Cán bộ lãnh đạo Đảng viên, quân nhân bác sĩ tại khoa B1-C đã cấu kết, cố tình làm những việc sai trái với đơn vị Công ty cung cấp dụng cụ, với BHXH Việt Nam để gian dối trục lợi trên lưng của những bệnh nhân đang được điều trị phẫu thuật nội soi tại khoa Phẫu thuật Khớp (B1-C) – Viện Chấn thương Chỉnh hình (VCTCH).

Để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của bệnh nhân, bà Hà đã đấu tranh với những sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo tại khoa B1-C, Viện Chấn thương Chỉnh hình, cụ thể là đại tá, chủ nhiệm khoa Lê Hồng Hải, trung tá phó chủ nhiệm khoa Nguyễn Quốc Dũng, tại khoa B1-C.

“Đến 6/2012, tôi lên quân hàm Thiếu tá và cả quá trình công tác năm 2012 tôi đạt công A (mức tính công A, B, C). Đến năm 2013, tôi buộc ra quân trước thời hạn tuổi, trong thời gian này, tôi đang có đơn tố cáo các sai phạm của lãnh đạo khoa B1-C. Năm 2012, ông Lê Hồng Hải – Chủ nhiệm khoa và ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ nhiệm khoa chịu kỷ luật khiển trách của Bệnh viện TWQĐ 108 vì những sai phạm trong quản lý, điều hành”, trong đơn bà Hà viết.

Năm 2015, Cục Điều tra kết luận tố cáo đúng, thì bà bị cảnh cáo cùng với những người bị tố cáo. Người bị tố cáo bị cảnh cáo Đảng, được Ban Thường vụ Quân ủy Bộ Quốc phòng họp và cho vẫn giữ nguyên chức vụ về chính quyền, thôi chức vụ Đảng 1 năm để thử thách, sau đó xóa kỷ luật trong lý lịch… khôi phục chức vụ Đảng theo “qui trình”, không chuyển đơn vị công tác.

Trong khi đó, bà Hà cho rằng mình bị oan sai về cảnh cáo Đảng và chính quyền lập tức cho ra quân. Đến ngày 1/6/2016, Bộ Quốc phòng có Quyết định xử lý cho tôi được phục hồi vị trí công tác và được Bệnh viện phân công làm việc ở khoa Chỉnh hình tổng hợp, không đúng chuyên ngành Đảng, Nhà nước, đơn vị cơ quan cho đi đào tạo.

Theo bà Hà, cả người tố cáo, người bị tố cáo cùng một kỷ luật như nhau nhưng, người bị tố cáo sau một năm phục hồi mọi chức vụ, xóa kỷ luật trong lý lịch. Người tố cáo thì giữ kỷ luật từ năm 2012 - 2019, không được lên quân hàm, lên lương.

Cho đến nay, kết luận về vụ việc nhân bản dụng cụ tại khoa Phẫu thuật Khớp – Viện Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện TWQĐ 108 vẫn chưa rõ ràng, chưa có biện pháp gì để đảm bảo người bệnh được sử dụng đúng mẫu mã, chất lượng các sản phẩm đang được sử dụng tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Bởi thế, bà Hà tiếp tục viết đơn kiến nghị, yêu cầu Giám đốc Bệnh viện 108 ra quyết định hủy bỏ Quyết định cảnh cáo chính quyền, bồi thường khôi phục danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền lợi của mình trong suốt thời gian bị oan sai.

Về mặt Đảng, bà Hà cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Quốc phòng có chỉ đạo và ra QĐ hủy bỏ QĐ cảnh cáo Đảng đối với cá nhân bà. Các cơ quan của Bộ Quốc Phòng vào cuộc làm rõ những nội dung tố cáo và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có liên quan “nhóm lợi ích” trục lợi bất hợp pháp.

PV

Tin khác

Pháp luật 12 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.