SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Những điều kiêng kị khi đi lễ chùa đầu năm

11:21, 03/02/2017
(SHTT) - Vào những dịp đầu năm mới, người Việt thường đi lễ chùa để cầu mong mọi việc hanh thông, có nhiều sức khỏe, may mắn. Tuy nhiên cần lưu ý những điều kiêng kị dưới đây.
148602428780788-chua-3

Không mặc váy ngắn, hở hang khi vào chùa. Ảnh minh họa

Những điều kiêng kị khi đi lễ chùa đầu năm: Trang phục khi vào chùa

Khi vào chùa nên mặc quần áo dài, kín cổ, giản dị, sạch sẽ. Tuyệt đối không nên mặc váy ngắn, quần cộc, hở hang...

Không nên mang theo các vật dụng như mú áo, gang tay, gậy gộc.. vào tam bảo bái phật.

Những điều kiêng kị khi đi lễ chùa đầu năm: Nguyên tắc vào chùa

Khi bước vào nhà chính của cửa chùa nên bước vào từ cửa bên, không nên bước vào từ cửa chính giữa. Đồng thời không được dẫm lên bậu cửa mà phải bước qua bậu cửa.

Khi thắp hương, bạn chỉ nên thắp ở đỉnh bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa vì có thể làm ảnh hưởng đến tượng phật, cũng không được tự ý chạm tay vào tượng, gốc cây hay đồ lễ trong nhà chùa.

Không nên quay phim, chụp ảnh trong nhà chùa.

Không nên đứng, lễ cũng như quỳ chính giữa phật đường vì đó là vị trí của các vị trụ trì. Nên đứng hoặc quỳ chếch sang một chút.

Khi lễ cũng cần giữ tác phong nghiêm trang, không nên nhìn ngang ngó dọc, không nên nhai chầu, hút thuốc, không khệnh khạng trước tam bảo. 

Không bình phẩm, tán gẫy, chạy qua chạy lại trong phật đường. Không tùy tiện khạc nhỏ, sổ mũi... quanh khu vực nhà chùa.

Không được làm ồn hoặc nói những lời bất kinh trong khu vực nhà chùa. Không được có thái độ thiếu cung kính như tùy tiện dùng tay chỉ trỏ vào tượng Phật.

Không được đi qua mặt cắt ngang những người đang quỳ lạy. Không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương.

Những điều kiêng kị khi đi lễ chùa đầu năm: Lễ vật

Đến dâng hương tại các chùa chỉ được sắm các lễ chay: Hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi, chè… Không được sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả…

- Hoa tươi lễ Phật thường là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu, hoa hồng, hoa cúc…Tuyệt đối không dùng các loại hoa tạp cũng như hoa dại để dâng lên ban thờ.

- Quả chín dâng lên ban thờ tốt nhất là các loại quả như chuối, thanh long, nho, bưởi, táo, hồng, đu đủ, hồng xiêm… không nên mang những loại quả nặng mùi.

Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng tại chùa.

Những điều kiêng kị khi đi lễ chùa đầu năm: Lộc chùa

Không nên mang những đồ như:  Bánh kẹo, bao diêm, bật lửa, bùa, phù chú từ đình chùa về đặt nên ban thờ nhà mình. 

PV (t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.