Máy bay cung cấp không khí cho hành khách bằng cách nào?
Nguồn cung cấp không khí chủ yếu của các máy bay thương mại hiện nay đến từ động cơ. Không khí bên ngoài được hút vào và nén qua nhiều giai đoạn để phục vụ cho quá trình đốt cháy nhiên liệu tạo lực đẩy cho máy bay.
Trước khi tới buồng đốt, một phần nhỏ của không khí được dẫn quay trở lại từ ống dẫn khí. Khí này có áp suất và nhiệt độ cao, ngoài để cung cấp cho hành khách còn có tác dụng làm tan băng ở cánh và các bộ phận máy bay
Đối với các loại máy bay hiện đại độ cao khi bay của chúng rất cao, nếu áp dụng phương thức cung cấp oxy tự nhiên thì không thể đáp ứng đủ, bởi khi bay trên bầu trời cao 1500m, hàm lượng oxy chỉ bằng 15,8% so với bề mặt biển, do vậy các phi công và hành khách đều không thể hô hấp bình thường được.
Thực tế, quá trình cung cấp oxy không hề phức tạp. Cụ thể: động cơ bánh xoáy kích thích máy nén khí hoạt động, khiến cho không khí loãng bên ngoài tăng thêm áp suất về phía trong khoang máy bay, cuối cùng đạt đến mức áp suất gần với mặt đất, lúc này hàm lượng oxy trong không khí không có gì khác biệt lớn so với trên mặt đất, và đủ để cho các phi công và hành khách thở bình thường.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Hàng trăm nghìn xe Mercedes sản xuất ở Trung Quốc bị triệu hồi vì lỗi ở bộ phận giảm xóc
-
Da nhân tạo có từ tính: Tăng tương tác giữa con người và thế giới xung quanh
-
'Giăng lưới' bẫy ung thư ngay dưới da - Công nghệ phát hiện ung thư hoàn toàn mới
-
Sông băng có thể hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển gấp 40 lần so với rừng Amazon