SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Da nhân tạo có từ tính: Tăng tương tác giữa con người và thế giới xung quanh

13:49, 17/11/2019
(SHTT) – Làn da nhân tạo mới được phát triển bởi các nhà khoa học Ả-rập Xê-út rất nhẹ và linh hoạt, có khả năng mở cửa hay điều khiển công tắc từ xa chỉ bằng một cái vẫy tay hoặc nháy mắt.

Theo nhóm nghiên cứu, lớp da nhân tạo này được tạo bởi một ma trận polymer siêu nhẹ và linh hoạt, kết hợp với cảm biến từ tính.

Nó có thể được đặt trên bàn tay, đầu ngón tay hay thậm chí là mí mắt, ở bất kỳ hình dạng hoặc màu sắc nào. Từ đó, người dùng có thể thực hiện những hành động điều khiển như mở cửa hoặc điều khiển công tắc từ xa thông qua việc nháy mắt hoặc vẫy tay.

da nhan tao 3

 Làn da nhân tạo kết hợp cảm biến từ tính mới được phát triển có nhiều ưu điểm vượt trội

Các nhà khoa học đã sử dụng sản phẩm mới này trên mí mắt để theo dõi chuyển động của mắt. Có thể thấy, nó có khả năng sử dụng trong tương tác giữa người và máy tính đối với những người bị liệt hoặc dùng để cảnh báo những tài xế lái xe đang buồn ngủ.

Khi được gắn vào ngón tay hoặc dệt vào găng tay, lớp da từ tính cho phép điều khiển từ xa bằng cử chỉ, ví dụ như việc mở một cánh cửa bằng cách vẫy tay.

Các tác giả của lớp da mới được phát triển này cho biết sản phẩm da nhân tạo từ tính của họ là loại cảm biến không dây, do đó, nó có nhiều ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm hiện có.

Được biết, da điện tử nhân tạo thường yêu cầu cung cấp năng lượng và lưu trữ dữ liệu hoặc mạng truyền thông. Điều này liên quan đến pin, dây điện, chip điện tử và ăng-ten và làm cho sản phẩm trở nên bất tiện khi sử dụng.

Cũng theo thông tin từ các nhà khoa học, họ đang cố gắng ứng dụng tính năng kiểm soát cử chỉ của da cho những người bị liệt và cho các mục đích khác của sự tương tác không tiếp xúc giữa con người với máy tính.

Trên thực tế, việc có các thiết bị thông minh giúp tăng tương tác giữa người và máy móc đã đem lại nhiều tiện ích cho người dùng. Theo báo cáo gần đây của The economist, khoảng 150.000 người mắc bệnh Parkinson – một bệnh về hệ thần kinh có ảnh hưởng đến vận động - đã được hưởng lợi từ sự kích thích não sâu thông qua các điện cực, giúp họ kiểm soát căn bệnh này.

Trên khắp thế giới, đã có hơn 300.000 người được cấy ốc tai điện tử, cho phép họ nghe bằng cách chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện được gửi đến não.

Việc tăng tương tác không tiếp xúc giữa con người với máy tính cũng được coi là một trong những lĩnh vực nghiên cứu ‘hot’ nhất hiện nay và chắc chắn sẽ còn thu hút nhiều sự quan tâm đầu tư hơn nữa trong tương lai.

Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đang đầu tư cho công ty khởi nghiệp Neuralink để phát triển một thiết bị đeo sau tai có thể chuyển suy nghĩ của người dùng đến các thiết bị bên ngoài.

‘Ông lớn’ Facebook cũng đã thử nghiệm các giao diện máy tính-não trong vài năm gần đây và đã phát triển một thiết bị cho phép người dùng gõ 100 từ mỗi phút thông qua suy nghĩ.

Thúy Hằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Liên kết hữu ích