SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Trong những thập kỷ qua, có vô số giải pháp chế tạo phần cứng và phần mềm trên cơ thể người, lấy cảm hứng từ động vật và hiện tượng tự nhiên. Tiếp nối thành tựu trên, Đại học Công nghệ Đại Liên (Trung Quốc) đã phát triển da điện tử (e-skin), bao gồm các mạch điện tử vô cùng linh hoạt.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học đến từ Đại học Edinburgh đã phát triển thành công một loại da điện tử mới cho phép robot chạm và cảm nhận thế giới giống như con người và động vật.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Trong một nỗ lực nhằm tạo ra những sản phẩm robot ngày càng giống người thật hơn, các nhà khoa học tại Anh mới đây đã thành công tạo ra loại da nhân tạo mới có khả năng cảm nhân và phản ứng khi cảm thấy đau đớn.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã phát triển thành công sản phẩm da nhân tạo làm từ sợi nấm. Sản phẩm này được kỳ vọng có thể thay thế da các loài động vật để sử dụng làm các sản phẩm làm từ da.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu Israel và Trung Quốc mới đây đã tuyên bố phát triển thành công một loại da điện tử thông minh có tác dụng như một hệ thống cảm biến khoác trên người cho phép phát hiện sớm một số căn bệnh.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT ở Melbourne (Australia) đã tạo ra một loại da nhân tạo mới có thể cảm nhận nỗi đau tương tự như da người thật. Loại da nhân tạo mới có tiềm năng mở ra hướng đi mới trong ngành sản xuất robot và các bộ phận nhân tạo thay thế trong tương lai.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học thuộc Đại học RMIT (Australia) đã phát triển thành công da nhân tạo có cảm giác đau cũng như cảm nhận được nhiệt độ giống như da thật.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu Singapore mới đây đã phát triển thành công 1 thiết bị có tên gọi 'da điện tử đồng bộ' có thể giúp người lắp chi giả cảm nhận được các đồ vật, nhiệt độ và các cảm giác y như da thật của con người.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) – Làn da nhân tạo mới được phát triển bởi các nhà khoa học Ả-rập Xê-út rất nhẹ và linh hoạt, có khả năng mở cửa hay điều khiển công tắc từ xa chỉ bằng một cái vẫy tay hoặc nháy mắt.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) – Không chỉ có bề ngoài giống da người thật, lớp da nhân tạo đặc biệt này còn có khả năng “cảm nhận” những tác động từ bên ngoài, giúp mở ra thêm cơ hội cho các thiết bị điện tử thông minh trong tương lai sẽ có những đặc tính giống con người.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Loại da nhân tạo do các nhà khoa học Thuỵ Sĩ phát triển sử dụng silicone và các điện cực đặc biệt, sẽ được sử dụng như một thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng ở các cơ sở y tế và cải thiện các thiết bị thực tế ảo.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Sau hơn 8 năm phân tích và thử nghiệm loại da mới làm từ các vi tảo có sẵn trong các ao, hồ, sông, suối, một nhà khoa học đến từ đại học Santiago de Chile đã công bố kết quả và thông báo kế hoạch chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng trên người.