SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Kinh hoàng gần nửa tấn thịt gà thối chuẩn bị lên bàn ăn

07:45, 23/03/2018
(SHTT) - Gần nửa tấn thịt gà giết mổ đã bốc mùi hôi thối đang được tài xế Phông chở từ Bình Dương về TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiêu thụ thì bi bắt giữ.

Đội cơ động (Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai) vừa bắt giữ gần nửa tần thịt gà đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị lên bàn ăn của các gia đình, theo báo Đồng Nai.

Theo đó, ngày 21/3 lực lượng chức năng phát hiện xe tải do Vũ Thế Phong (ở phường Hố Nai, TP Biên Hòa) điều khiển qua khu vực chợ Tạm Hòa (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa), trên xe chở tới gần 500 kg thịt gà đã giết mổ.

ga thoi

Chặn gần nửa tấn thịt gà hôi thối chuẩn bị lên bàn ăn.

Tuy nhiên, toàn bộ số thịt gà này đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tài xế Phong cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng mình nguồn gốc lô hàng trên. Ngoài ra, phương tiện vận chuyển thực phẩm cũng không đảm bảo vệ sinh…

Phong khai nhận, toàn bộ số thịt gà đã giết mổ này được mua gom từ Bình Dương chở về TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát Thái Bình do Đỗ Văn Thành (28 tuổi, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển, trên xe chứa số lượng lớn chân gà nhập lậu đã bốc mùi thối, theo TTXVN.

chan ga

Lái xe 9X chở số lượng lớn chân gà Trung Quốc bốc mùi.

Số chân gà đã bốc mùi này xuất xứ từ Trung Quốc với trọng lượng lên tới 60kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,6 triệu đồng và tịch thu số chân gà trên để xử lý theo quy định.

 

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.