SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Giữ mãi mùa xuân bình yên

08:51, 23/01/2014
Trong lúc người dân TP hối hả chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc thì các anh Bộ đội Biên phòng TPHCM cũng hối hả lên đường. Các anh có mặt ở khắp nơi làm nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn vùng đất, vùng biển, các bến cảng, rừng phòng hộ Cần Giờ và giữ cho ngày xuân bình yên để người dân TP trọn vẹn niềm vui đón tết cổ truyền dân tộc.

Tại các đồn biên phòng và cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Bến Nghé do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM quản lý, những người lính quân hàm xanh luôn chung một ý chí, giữ gìn đất nước bình yên.

Trung tá Lê Doãn Tấn, Chỉ huy trưởng Hải đội 2 BĐBP TP, nói: “Càng gần tết, bộ đội càng bận rộn hơn vì phải tăng cường tuần tra canh gác để bảo đảm an ninh trật tự cho người dân TP đón tết…”. Chúng tôi thắc mắc: “Vậy các anh đón tết vào lúc nào?”. Anh Tấn cười: “Đơn vị tổ chức cho anh em đón tết trước hoặc sau khi làm nhiệm vụ. Có kíp trực đúng vào giờ cao điểm thì anh em mang theo đầy đủ bánh chưng, bánh tét, thịt kho tàu, bánh mứt… để đón giao thừa ngay trên biển hoặc ven bìa rừng. Nhiều lần đón giao thừa từ xa, BĐBP được ngắm TP rực rỡ pháo hoa mà lòng cứ lâng lâng…”.

Với nhiệm vụ bảo vệ “phên dậu” thiêng liêng của Tổ quốc, tuy mới giữa tháng chạp nhưng các anh chia nhau đi các hướng để tuần tra canh gác trên bộ, trên biển và trên sông dọc theo tuyến biên giới, cửa khẩu cảng của TP. Bà con giữ rừng và ngư dân bảo hễ thấy chiến sĩ biên phòng là người dân vững tâm lắm…

Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Chính trị viên Hải đội 2, cho biết thêm: “Hải đội 2 là đơn vị chiến đấu cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biển dài hàng trăm kilomét và tuyến rừng phòng hộ Cần Giờ hàng chục ngàn héc ta, đồng thời còn đảm nhiệm công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Vì vậy lúc nào đơn vị cũng có từ 1 đến 2 kíp tàu trực chiến 24/24 giờ để đảm bảo sẵn sàng ứng cứu và chiến đấu khi có lệnh…”.

Năm 2013, các anh tham gia cứu hộ 2 vụ chìm tàu ở cửa biển Cần Giờ, trong đó có vụ chìm tàu tại khu vực Cồn Ngựa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, cứu 17 người thoát chết. Các anh còn tham gia đưa hơn 3.000 người dân đảo Thạnh An vào đất liền tránh bão. Nhiều vụ gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma túy, nạn chặt phá rừng trái phép bị phát hiện và xử lý.

Trong những ngày giáp tết, các anh không chỉ bận rộn việc tuần tra canh gác mà còn bận rộn chăm lo tết cho dân nghèo. Thượng tá Đoàn Đình Phượng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cần Thạnh, báo tin: “Ngoài nhiệm vụ tuần tra canh gác, BĐBP còn vận động các mạnh thường quân chăm lo tết cho hàng trăm hộ dân nghèo để người dân và bộ đội đón tết trong không khí ấm tình quân dân…”.

Tết năm nay, BĐBP TPHCM đã phát quà tết cho hơn 200 hộ dân, mỗi phần quà trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng và còn tổ chức đêm hội đón xuân để góp phần hâm nóng không khí đón xuân tại vùng biên cương xa TP. Để ngày tết cổ truyền dân tộc vui vẻ, chỉ huy đơn vị đã chuẩn bị sẵn heo, gà từ nguồn tăng gia sản xuất để mọi người vừa làm nhiệm vụ vừa có điều kiện đón tết vui vẻ trong không khí “vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”.

Không khí tết nơi biên cương hải đảo thật đặc biệt vì các cán bộ, chiến sĩ luôn coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương…” nên mọi người đón tết ấm cúng như ở chính nhà mình vậy. Gặp các chiến sĩ trẻ như Nhữ Tấn Lợi, Nguyễn Minh Toàn, Đinh Hoàng Hưng, Nguyễn Thành Kiệt đang đi tuần tra dọc tuyến bãi biển Cần Giờ, chúng tôi không khỏi khâm phục, tự hào.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, trong năm qua, Đồn biên phòng Cần Thạnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Để có được cuộc sống bình yên cho người dân TP, các chiến sĩ biên phòng đã và đang âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc bất chấp mọi gian nan vất vả. Xuân này, các anh lại đến những nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ cuộc sống an lành cho người dân TP. Chia tay người lính biên cương, ngoài kia những đóa mai vàng đang chúm chím khoe sắc cũng là lúc các anh lại lên đường làm nhiệm vụ.

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 18 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.